Báo Phụ nữ Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

03/08/2022
Chiều ngày 2/8, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Báo Phụ nữ Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam và PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ ưu tiên tiếp nhận sinh viên đến kiến tập, thực tập tại Báo và tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi do Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật và phù hợp với vị trí việc làm.

Học viện Phụ nữ Việt Nam mời các nhà báo có kinh nghiệm của Báo Phụ nữ Việt Nam đến thỉnh giảng, nói chuyện chuyên đề, định hướng nghề nghiệp, xây dựng tác phong và kỹ năng làm việc cho sinh viên của Học viện.

Báo Phụ nữ Việt Nam tham gia quảng bá, truyền thông về các sự kiện, hoạt động tuyển dụng của Học viện Phụ nữ Việt Nam; hợp tác tổ chức các sự kiện truyền thông chung tại cộng đồng, trong các dự án nghiên cứu khoa học theo đặt hàng từ đối tác hợp tác... Hai bên cũng đồng thời nhất trí tham gia quảng bá hình ảnh, thương hiệu lẫn nhau trong các chương trình hợp tác giữa hai bên trên nền tảng online và offline.

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, cho biết, Báo Phụ nữ Việt Nam là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, có nhiều sản phẩm, loại hình báo chí. Vì thế, Báo là môi trường lý tưởng để các sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập, thực tập để tìm hiểu, trang bị thêm các kỹ năng thực tế để có thể đạt kết quả cao trong học tập và phục vụ cho công việc sau này.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết, Báo Phụ nữ Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam đã có những hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc đạt hiệu quả cao. Tiếp nối truyền thống đó, chương trình hợp tác lần này sẽ giúp sinh viên của Học viện có điều kiện tốt nhất để trau dồi kiến thức thực tế ngoài giảng đường, nhằm giúp các em trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức thực tế; đồng thời góp phần truyền thông, quảng bá Báo Phụ nữ Việt Nam đến với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam và PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video