Bắp lai - Cây xóa đói giảm nghèo ở La Ngâu

03/12/2005
Bên cạnh cây lúa nước, có lẽ cây bắp lai là một trong những loại cây lương thực được bà con dân tộc thiểu số ở xã La Ngâu (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) ưa chuộng nhất

Lãnh đạo UBND xã La Ngâu cho biết: trung bình hàng năm địa phương sản xuất khoảng 670ha bắp lai. Nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chọn giống phù hợp với chất đất ở địa phương chủ yếu là giống bắp VN10- CP888, bón phân đúng thời vụ nên cây bắp lai ở La Ngâu phát triển khá tốt.

Tuy sản lượng không cao bằng các địa phương khác. Nhưng sản lượng bắp ở La Ngâu cũng đạt khá cao, trung bình từ 6,5-7 tấn/ha. Bà con cho biết với năng suất và giá cả hiện nay thì 1ha bắp lai thu nhập 1 vụ khoảng 13 triệu đồng, sau khi trừ chi phí người trồng bắp lai lãi 3 triệu đồng/ha/vụ. Từ nguồn thu nhập cây bắp lai nhiều nông dân ở xã La Ngâu đã thoát được đói, giảm được nghèo vươn lên khá giả như hộ anh: Bờ Đăm Rem, Hoàng Văn Đấu, Hoàng Vi, Nguyễn Văn Mẽng…

Đến nay, cây bắp lai đã trở thành cây lương thực chính và là cây xóa đói giảm nghèo của bà con nông dân xã La Ngâu.

Theo báo Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video