Bắt khẩn cấp 7 đối tượng buôn bán phụ nữ ra nước ngoài

30/03/2006
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tổ chức đưa phụ nữ ra nước ngoài để bán, đến chiều hôm qua 28-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp bảy bị can.
Đó là: Trần Thị Mỹ Phượng (thường trú P.5, TP Cà Mau), Phan Văn Long (Q.8, TP.HCM), Phan Thị Hồng Yến (Q.11, TP.HCM), Tiêu Liên Hữu (Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thị Nguyệt (tức Ba Nghĩa, ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh), Nguyễn Văn Hậu (Gò Dầu, Tây Ninh) và Lý Thị Đào (tức Năm Phố, ngụ tại P.12, Q.11, TP.HCM).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 35 đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Theo hồ sơ điều tra, qua tố cáo của một số nạn nhân, đầu năm 2006 vợ chồng Ng Wui Sing (còn gọi A Xỉn, người Đài Loan) và Nguyễn Thị Tuyết từ nước ngoài liên lạc với Trần Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Văn Hậu (cha Tuyết), Phan Văn Long... lừa các cô gái trẻ sang các nước Malaysia, Singapore... để bán cho nhà chứa hoặc bán cho những người đàn ông lớn tuổi chưa vợ.

Nhiều nạn nhân sau nhiều năm bị đày đọa ở các nhà chứa đã trốn được về nước tố cáo hành vi của nhóm tội phạm này. Hiện vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết và A Xỉn đang lẩn trốn tại Malaysia. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

* Ngày 28-3, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã điều tra vụ tổ chức “khám sức khỏe” cho 118 cô gái, theo đó đã xác định được các đối tượng cầm đầu đường dây môi giới hôn nhân trái phép cho người Hàn Quốc.

Cuối năm 2005, Trần Thị Loan (không rõ lai lịch, công an đang truy bắt) bàn bạc với vợ chồng Nguyễn Thị Thắm (sinh 1982, ngụ Tây Ninh), Tan Young Tong (1954) tổ chức đường dây môi giới lấy chồng Hàn Quốc.

Sau đó Loan, Thắm móc nối các đối tượng ở Hàn Quốc để đưa người sang coi mắt, “khám sức khỏe”, trung bình mỗi đợt 8-10 người.                                         

 

HOÀNG KHƯƠNG
Công an Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video