Bất ngờ về hành xử của hai vị lãnh đạo với BLGĐ
Không những nói chuyện, ông Thanh còn trực tiếp gọi tên từng người lên ký cam kết “từ nay trở đi không để tái diễn tình trạng bạo lực gia đình” và khẳng định sau khi ký bản cam kết này, nếu các “vũ phu” còn tái phạm thì họ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật...
Nếu tìm hiểu kỹ hơn nữa, sẽ được biết rằng, không chỉ dừng lại ở cuộc nói chuyện, chính quyền TP.Đà Nẵng đã có những động thái hết sức tích cực để dập tắt nạn bạo lực gia đình như thường xuyên tổ chức gặp gỡ các bà vợ bị bạo hành để tư vấn về thái độ ứng xử khi bị chồng ngược đãi để có các biện pháp ngăn ngừa; khen thưởng cho người tố giác hành vi bạo lực gia đình; kiên quyết cách chức hoặc buộc giải trình đối với những người đứng đầu chính quyền, đoàn thể phương biết có bạo lực gia đình tại nơi mình quản lý mà làm ngơ...
Và, gần 2 năm sau cuộc nói chuyện này, theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng, 75 trường hợp các ông chồng có hành vi bạo lực gia đình từng được trực tiếp trò chuyện với Bí thư Nguyễn Bá Thanh đã thực sự tiến bộ. Nhiều trẻ em bỏ học, lêu lổng vì sự “lục đục” của cha mẹ đã trở lại mái trường. Những tổn thất to lớn về tinh thần do bạo lực gia đình gây ra, ngày càng được thu hẹp...
Những tưởng rằng, cách làm của Đà Nẵng đã được chính quyền nhiều địa phương hưởng ứng nhân rộng. Nhưng sự thực lại không phải vậy. Một biên tập viên của Đài truyền hình Việt
Trong lần trao đổi với một vị lãnh đạo tỉnh T. về tình trạng bạo lực gia đình, chị đã bị vị này quát to: “Thế cô tưởng chúng tôi rỗi lắm à? Chúng tôi còn nhiều việc lớn phải làm, thời gian đâu mà quan tâm đến mấy cái vụ bạo lực gia đình cỏn con ấy?”. Còn tại tỉnh S., chị đã nhận được câu từ chối thẳng thừng “Dự án gì về kinh tế thì tôi nhận chứ dự án về bạo lực gia đình thì xin kiếu. Chúng tôi không có bạo lực gia đình. Chồng say, vợ phải chăm sóc, nín nhịn là truyền thống của địa phương rồi”.
Vẫn biết rằng để hạn chế, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, trả lại cho những người phụ nữ, những đứa trẻ những quyền cơ bản như: Quyền con người, quyền được sống, quyền được hạnh phúc thì sự chung tay của toàn xã hội là vô cùng cần thiết. Nhưng với những sự đối nghịch như trên thì biết đến bao giờ?.