Bất ngờ với sức sáng tạo của phụ nữ Việt

23/10/2013
Đó là những lời nhận xét của Báo Đại đoàn kết về các sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại Ngày hội sáng tạo Phụ nữ Việt Nam năm ngày 1-2/10/2013 vừa qua.

Theo Báo Đại đoàn kết, 30 ý tưởng sáng tạo, 38 sản phẩm và hơn 20 gian hàng giới thiệu những sản phẩm "hand-made” độc đáo của 57 tỉnh, thành phố đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) đã cho thấy sức sáng tạo thật bất ngờ của những người vốn được xem là "chân yếu tay mềm”.

Sức sáng tạo không ngừng

Sau hơn 2 tuần mở cửa, triển lãm với chủ đề "Nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ” được tổ chức nhân Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 (1-10) đã thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan, đặc biệt là nữ giới ở các cơ quan, công sở tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với du khách nước ngoài thì đây là những trải nghiệm thú vị và những sản phẩm "hand-made” độc đáo do những người phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam sáng tạo đã thực sự thu hút họ. 

Tại cuộc trưng bày hấp dẫn này, công chúng có thể thấy được các sản phẩm và nghiên cứu sáng tạo tiêu biểu như: "Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ cây Moringa (chùm ngây)” của Phan Thị Tuyết Mai, "Ứng dụng công nghệ sạch để sản xuất bánh hoa dừa từ phụ phẩm của ngành chế biến kẹo dừa” của Đặng Thị Trúc Lan Chi, "Phát triển mẫu mã sản phẩm thổ cẩm Êđê” của H’Yam Bkrong; sáng kiến bếp đun cải tiến cho phụ nữ dân tộc Mông; mô hình tiết kiệm và vốn vay thôn bản cho phụ nữ dân tộc Vân Kiều, Pako; "Sản phẩm thủ công từ nguyên liệu giấy, vải tận dụng, thân thiện với môi trường” của tập thể tác giả Trung tâm Vì ngày mai; "Sản xuất khung hình từ gỗ phế liệu” của Nguyễn Thị Việt; Sản phẩm "Thời trang không cắt may - Quà tặng lưu niệm” của tập thể tác giả HTX Thủ công Mỹ nghệ An Dương (người khuyết tật), thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng… Nhiều ý tưởng, đề xuất có ý nghĩa thiết thực, có giá trị ứng dụng cao trong thực tế.

Nhìn những thành quả lao động để thấy rõ hơn tinh thần bền bỉ, không ngừng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế…, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững. Ở góc độ sâu sắc hơn, triển lãm như là một tiếng nói giúp các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trao đổi, đưa ra các giải pháp hữu hiệu khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, tăng quyền năng kinh tế, góp phần tích cực cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Giúp phụ nữ thay đổi cuộc sống

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đánh giá: Chị em đã tạo ra sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có ý nghĩa xã hội nhân văn rất lớn, mang nhiều thông điệp giá trị như: tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, vì sức khoẻ cộng đồng, vì môi trường xanh, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống… Mỗi ý tưởng, công trình, sản phẩm sáng tạo là một câu chuyện dài, gắn với tập thể, cá nhân trong đó chứa đựng tinh thần bền bỉ, đam mê sáng tạo. Kết quả này cho thấy khát vọng to lớn, tiềm năng sáng tạo dồi dào, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đối với hoạt động sáng tạo… 

Đến dự triển lãm này, bà Shoko Ishikawa - Đại diện Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ngỡ ngàng trước thành quả của người phụ nữ Việt Nam. Bà nhấn mạnh: Với những ý tưởng sáng tạo hôm nay, chúng ta sẽ cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, đồng thời hiện thực hoá mục tiêu bình đẳng giới, đẩy lùi khoảng cách giới trong các lĩnh vực nghề nghiệp, tiền lương, cơ hội thăng tiến… tạo ra tiềm năng giúp phụ nữ thay đổi cuộc sống. Và triển lãm là một minh chứng cho sự thay đổi, hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người phụ nữ. Triển lãm "Phụ nữ và sáng tạo năm 2013” kéo dài đến hết tháng 10-2013.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video