Bé được 13 tháng, mẹ có thai thì có nên tiếp tục cho bé bú?

07/12/2012
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng trả lời:

Mẹ vẫn nên tiếp tục cho trẻ bú mẹ như bình thường. Bên cạnh đó, mẹ nên có chế độ ăn bồi dưỡng thêm để đủ sữa cho con bú và đảm bảo sự phát triển cuả thai nhi.

 

Phải làm sao nếu vú mẹ căng tức, đau và không ra sữa?

Một số bà mẹ có căng sữa mà không ra sữa, nên dùng tay mátxa nhẹ nhàng 2 bầu vú, có thể dùng khăn vải xô mềm, gói cơm nếp nóng và xoa bầu vú theo chiều xuôi xuống dưới, làm một số lần là sẽ có sữa chảy ra. Một mặt nên cho con bú tích cực để giúp sữa ra đều đặn hơn.

 

Sữa mẹ có mùi hơi chua, màu vàng nhạt bất thường (mẹ và bé vẫn khỏe mạnh bình thường) thì có nên cho bé bú không?

Mẹ có thể vắt bớt sữa nếu thấy dấu hiệu như vậy. Nếu sau đó vẫn thấy mùi chua, mầu vàng nhạt bất thường thì mẹ nên đi khám bác sỹ để tìm nguyên nhân.

PGS. TS Nguyễn Thị Lâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video