Bế mạc Khoá đào tạo về “Các dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nữ”.

28/11/2005
Sau gần 2 tuần tích cực học tập, thảo luận, ngày 25/11, Khoá đào tạo về “Các dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nữ” cho 20 học viên đến từ các nước:

Indonesia, Nepal, Phillippines, Thailand, Việt Nam do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trường Quản lý Maastricht (Hà Lan) đã kết thúc thành công. Đến dự lễ bế mạc và trao chứng chỉ tốt nghiệp có bà Nguyễn Phương Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Miriam Frijn, đại diện của Trường Quản lý Maastricht; bà Aly Meinbradt, giảng viên Khoá đào tạo và các học viên tham gia Khoá đào tạo.

 

Trong thời gian từ 13-25/11, các học viên đã được các giảng viên chia sẻ kiến thức chuyên môn về BDS như: Phương pháp tiếp cận định hướng thị trường, đánh giá tác động, các chiều hướng của BDS và làm cho thị trường hoạt động theo hướng vì lợi ích người nghèo; tính bền vững của BDS; đánh giá thị trường và tiếp cận chương trình; tiếp cận phụ nữ nghèo qua BDS; được các báo cáo viên trong nước cung cấp thông tin về BDS và tình hình doanh nghiệp nữ ở Việt Nam; được làm quen với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ của Hội LHPN các tỉnh, thành phố thông qua các chuyến tham quan thực địa. Đây cũng là cơ hội để các học viên tiếp cận các kiến thức cập nhật, những phương pháp tiếp cận mới, các công cụ phân tích hữu ích; trao đổi, chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

 

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Phương Minh đã cảm ơn sự hợp tác hiệu quả, chặt chẽcủa Trường Quản lý Maastricht, của các giảng viên, báo cáo viên đối với Khoá đào tạo, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các học viên trong quá trình học tập và mong muốn sau khi về nước các học viên sẽ áp dụng kiến thức đã học vào thực tế nhằm thiết kế và cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, XĐGN và tăng quyền năng cho phụ nữ.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video