Bên lề cuộc họp về chính sách thương mại APEC: Bàn về những vấn đề của phụ nữ thời hội nhập

28/03/2006
Từ ngày 22-24/3, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp “Đối thoại giữa các bên liên đới về chính sách thương mại” trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2006. Bên hành lang hội nghị, Bà Trần Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Thương mại), Trưởng SOM VN (đại diện quan chức Việt Nam cao cấp tại APEC) đã dành thời gian nói về mối liên quan giữa hội nhập kinh tế quốc tế và giới nữ.

Bà Hằng cho biết, ngoài những vấn đề liên quan đến tác động của chính sách thương mại đối với nhóm người nghèo, các đối tượng ít có điều kiện tiếp xúc với chính sách lao động…, cuộc họp lần này còn xem xét mối liên hệ giữa chính sách thương mại và vấn đề bình đẳng giới, cũng như sự hội nhập của người phụ nữ trong bối cảnh Việt Nam sắp gia nhập WTO.

 

Cũng theo bà Hằng, một trong những điểm đáng lưu ý được nêu ra tại cuộc họp là vấn đề rào cản đối với doanh nghiệp nữ xuất khẩu. Nhìn chung, các doanh nghiệp nữ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thông tin giao thương… khi tìm kiếm đối tác, bạn hàng tại nước ngoài. Bên cạnh đó, những phụ nữ làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ buôn bán nhỏ, hộ kinh tế gia đình… là đối tượng cần phải được tạo điều kiện hơn thông qua các dự án vay vốn, hướng nghiệp và dạy nghề.

 

Được biết, tại các cuộc họp trong khuôn khổ APEC, phụ nữ các nước đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức cuộc sống của họ đối với phụ nữ Việt Nam và các nước đang phát triển. Tất cả đều thống nhất rằng: dù đời sống hiện đại và công nghiệp hoá đến đâu, người phụ nữ có bản lĩnh thế nào trên thương trường, thì họ vẫn phải coi trọng giá trị gia đình. Gia đình hạnh phúc là chìa khóa của thành công của phụ nữ, giúp họ đảm đương tốt vai trò ngoài xã hội.

Trung tâm Thông tin – Tư liệu
(Theo Phụ nữ TPHCM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video