Bến Tre: Hướng hoạt động Hội phụ nữ về cơ sở

10/03/2005
Hội LHPN tỉnh Bến Tre chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới với yêu cầu “đoàn kết phấn đấu thi đua vì mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Hội đã tập trung thực hiện 7 nội dung công tác: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Xây dựng và phát triển mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập; Củng cố và phát triển tổ chức Hội, hướng mạnh về cơ sở với phương châm “nơi nào có hội viên phụ nữ, nơi đó phải có tổ chức Hội hoạt động thực chất”.

 

Các cấp Hội trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các phong trào như: Xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, đóng góp xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, vận động phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc… Nhờ vậy, số hội viên phụ nữ diện đói nghèo đã giảm từ 14,4% (năm 2000) xuống còn 4,6% trong năm 2004. Nhiều phụ nữ điển hình tiên tiến của tỉnh đã viinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và TW Hội LHPN Việt Nam.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video