Bến Tre: Tổng kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2020, Phát động ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2021

10/03/2021
Sáng ngày 8/3/2021, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2020; Phát động Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2021.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Bùi Văn Bia, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh – Nguyễn Thị Kim Thoa trao giải các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2020 do Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre chính thức phát động từ tháng 10/2020. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, Công ty TNHH Unilever Việt Nam cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tạo điều kiện, khuyến khích, động viên, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ thể hiện khả năng, bản lĩnh của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh “Tự tin phát triển kinh tế gia đình”; “Tự tin - sáng tạo - đổi mới - khởi nghiệp”.

Cuộc thi đã có 73 cá nhân tham gia. Hội đồng Ban giám khảo đã chấm điểm và chọn ra 13 ý tưởng xuất sắc để trao giải. Trong đó, lĩnh vực  kinh doanh dịch vụ 6 giải (2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba); lĩnh vực sản xuất – chế biến và tiêu thụ sản phẩm 7 giải (02 giải nhì, 03 giải ba, 02 giải khuyến khích). Tổng giá trị các giải thưởng 188 triệu đồng bằng hiện vật và tiền mặt do các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Các ý tưởng đạt giải đều có nội dung mang tính đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, góp phần tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của vùng, địa phương.

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn từ nay đến 2025, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thi đua thực hiện các hoạt động Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2021. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức của phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng…mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, tạo tác động xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và quê hương, đất nước; Thúc đẩy phong trào phụ nữ nông thôn khởi nghiệp, thông qua việc thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ/hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết sản xuất nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó có phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trao giải các ý thuộc lĩnh vực sản xuất – chế biến và tiêu thụ sản phẩm   

Thông qua các cuộc thi, tìm kiếm, chọn lọc, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp nhằm thúc đẩy thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; đẩy mạnh kết nối nguồn lực, gắn kết hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ; tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhằm thu hút đa dạng thành phần phụ nữ tham gia các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp của Hội và tham gia vào tổ chức Hội; đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp hiệu quả; phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp nữ tích cực tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hàng năm đạt hiệu quả.

Thông qua hoạt động ngày hội Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, nghề nghiệp, nhằm khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ để phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình, khuyến khích, vận động các doanh nghiệp/hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Qua đó thể hiện sự khát vọng, vươn lên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video