Bến Tre: Tuyên truyền, tư vấn nghề cho phụ nữ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

09/12/2013
Từ ngày 18-26.11. 2013, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tổ chức tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm cho lao động nữ nông thôn khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chương trình gồm 03 buổi toạ đàm về học nghề cho lao động nữ thành phố tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thạnh An, Mỹ Thành; tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm cho lao động nữ tại các buổi sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, câu lạc bộ…tại ấp Phú Tự (xã Phú Hưng), ấp Nhơn Nghĩa (xã Nhơn Thạnh). Chương trình đã giúp chị em nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, việc làm, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, từ đó tích cực tham gia học nghề cũng như tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình học nghề, tìm việc làm phù hợp với năng lực và tình hình phát triển của địa phương.

Qua toạ đàm cho thấy, hầu hết lao động nữ ở các xã đều lớn tuổi, trình độ học vấn thấp, vừa muốn tranh thủ phụ giúp việc nhà để có việc làm thêm những lúc nhàn rỗi. Chị em là lao động chính trong gia đình bày tỏ sự lo lắng không kiếm được thu nhập cho gia đình trong thời gian học nghề và mong muốn có được sự hỗ trợ học nghề cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Qua tư vấn, tuyên truyền, giải thích, chị em hiểu thêm về các nghề ngắn và dài hạn phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình như kỹ thuật uốc tóc, làm móng,  kỹ thuật làm bánh và một số kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, đan giỏ lục bình, trồng nấm, trồng kiểng lá…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video