Bệnh lao và phụ nữ

24/03/2006
Hàng năm trên thế giới có khoảng 1.000.000 phụ nữ chết do lao, tức là có khoảng 2.700 phụ nữ chết vì ệnh lao mỗi ngày.

Có 9% tử vong của phụ nữ ở lứa tuổi 15 – 44 là do lao, trong khi đó số phụ nữ chết do chiến tranh chỉ chiếm có 4% chết do HIV là 3% và do bệnh tim là 3%. Bệnh lao là bệnh giết chết phụ nữ nhiều hơn bất cứ các nguyên nhân khác cộng lại.

 

Hiện nay tỷ lệ phụ nữ được phát hịên và điều trị bệnh lao tại các cơ sở y tế thấp hơn so với nam giới. Điều đó không có nghĩa là phụ nữ bị mắc lao ít hơn nam giới mà do phụ nữ vừa là lao động chính vừa là người nội trợ, bản tính chị em thường là tham công tiếc việc, sợ mất thời gian, tốn tiền bạc và hy sinh cho chồng con, ít nghĩ đến bản thân mình từ đó không đi khám để xét nghiệm phát hiện bệnh lao dù có dấu hiệu mắc bệnh. Do dấu bệnh ngại đi khám cho nên khả năng lây lan rất cao

 

Phụ nữ khi mắc lao không chảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân mà còn ảnh hưởng đến sự sống còn của các thành viên trong già đìnhđặc biệt là trẻ em.Người mẹ mắc lao bị chết sẽ để lại cho xã hội những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

 

Ở một số khu vực trên thế giới và ở việt nam, phụ nữ đã và đang dẫn đầu các phong trào phòng chống bệnh lao.

 

Mỗi năm có gần 170.000 trẻ em chết do lao.Nhưng ảnh hưởng gián tiếp của bệnh lao tới trẻ em thậm chí còn ghê sợ hơn số trẻ bị chết hàng năm: Bệnh lao còn gây hiểm hoạ cho nhiều trẻ em khác,đó là những trẻ em mà ông, bà và bố, mẹ chúng bị bệnh lao.

 

Trẻ em phải chịu những hậu quả nặng nề do bệnh lao của bố mẹ chung để lại khi bố mẹ chúng quá ốm yếu không thể nuôi dưỡng được cả gia đình.

 

Bố mẹ bị lao thường để lại cho con cái họ hậu quả nặng nề, trẻ em thường bị nhiễm lao từ bố mẹ ông bà hoặc từ người hàng xóm bị bệnh lao.

 

Trẻ em nhỏ, đặc biệt là những trẻ em dưới 2 tuổi rất dễ bị mắc các thể lao nguy hiểm hơn các trẻ em ở nhóm tuổi khác. Nếu trẻ em nhỏ bị nhiễm lao không được phát hiện và điều trị kịp thời thì chúng dễ phát triển thành lao kê hoặc lao màng não hơn người lớn. Lao kê xuất hiện khi vi trùng lao tràn qua đường máu tới gây bệnh ở nhiều cơquan như gan, lách. lao màng não phát triển khi vi trùng loa tấn công vào não và màng não.

 

Những biến chứng và tình trạng bệnh nặng như vậy thường dẫn đến tử vong nếu không được điều trị đúng và ịp thời. Nhiều trẻ em bị lao màng não còn sống sót có kèm theo các di chứng nặng nề. May thay vẫn còn vác xin có thể giúp trẻ em giảm nguy cơ mắc bệnh các thể lao nặng đó là vác xin BCG nhưng hiệu bảo vệ của nó chỉ đạt 50 – 80% ở trẻ em nhỏ, có thể giúp ngăn chặn những thể lao nặng ở trẻ em.

Hội LHPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video