Bệnh lao – Vấn đề khẩn cấp của toàn cầu

24/03/2006
Trong lịch sử y học, bệnh lao là một trong những bệnh dịch gây chết người nhiều nhất không một quốc gia nào có thể bỏ qua sự đe doạ của nạn dịch lao đối với sức khoẻ của nhân dân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. Hiện nay số người chết do bệnh lao nhiều hơn bao giờ hết.

Bệnh lao làm chết 8000 người mỗi ngày, gần 3 triệu người mỗi năm bệnh lao gây chết người hơn cả AIDS và sốt rét cộng lại

 

Ngày nay trên thế giới bệnh lao là nguyên nhân hàng đầu giết hại nhiều thanh thiếu niên và người lớn, trong thập kỷ này có khoảng 90 triệu người mắc bệnh lao mới, chủ yếu là nhóm tuổi 20 – 49 là nguồn lao động chính của xã hội và có khoảng 3 triệu người chết do lao.

 

Theo số liệu của tổ chức y tế thế giới, hiện nay trên hành tinh có 1,9 tỷ người nhiễm lao, mỗi năm toàn cầu có 1% dân số bị nhiễm lao.

 

1/3 tổng số lao mới và 95% tử vong do lao trên toàn cầu nằm trong khu vực Tây thái bình dương.

 

Ước tính hàng năm có khoảng 8 triệu trường hợp mắc bệnh lao mới và 2 triệu người chết do lao. Cứ một giây có một người chết do lao, 4 giây có một người trở thành bệnh nhân lao.

Hội LHPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video