Bình Định: 23% trường hợp có HIV/AIDS là phụ nữ và trẻ em

05/07/2006
Theo Văn phòng Thường trực Phòng chống AIDS, phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng chịu sự tác động nặng nề nhất của đại dịch HIV/AIDS.

Trong vài năm trở lại đây, theo thống kê ngành Y tế, số phụ nữ và trẻ em có HIV/AIDS tăng đáng kể, trong đó đường lây truyền chủ yếu là vợ hoặc bạn tình của người nhiễm, mẹ truyền sang con. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Bình Định phát hiện 455 trường hợp có HIV/AIDS, trong đó có 94 trường hợp phụ nữ, chiếm tỉ lệ 20,6% và 11 trẻ em, chiếm tỉ lệ 2,4%.

Nguyên nhân số phụ nữ và trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng chủ yếu là do thiếu kiến thức để phòng tránh căn bệnh thế kỷ. Mặt khác, những hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV ở 2 nhóm đối tượng trên ở tỉnh Bình Định gặp phải nhiều khó khăn.

Báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video