Bình Định: 5 phần việc tạo sự lan tỏa sâu rộng chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

24/03/2022
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội LHPN thị xã An Nhơn đã thực hiện 5 phần việc thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.
Ngày 19/3, Hội LHPN thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát động Lễ “Trồng cây - phụ nữ vun trồng tương lai” chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình “Tuyến đường cây xanh/tuyến đường hoa do phụ nữ trồng và chăm”; qua đó, có 29.795 cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng thực hiện trồng và chăm sóc 6.820m đường hoa các loại với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, Hội LHPN thị xã tổ chức Lễ phát động Chương trình “Trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”, với khẩu hiệu hành động “Mỗi phụ nữ - một cây xanh, mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”. Tại buổi Lễ, Hội LHPN thị xã ra quân trồng 150 cây cau ta.  Các cơ sở Hội ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, tiếp tục trồng cây xanh ở một số nhà văn hóa và chăm sóc các tuyến đường cây xanh/tuyến đường hoa; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng các chậu cây cảnh tại cơ quan, trồng rau, hoa, cây xanh, cây ăn trái tại gia đình nhằm tạo cảnh quan môi trường nơi công sở và khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Tổ chức Chương trình Nấu cơm yêu thương”, với 200 suất, mỗi suất trị giá 5.000 đồng cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế thị xã và đăng ký đảm nhận duy trì chương trình này định kỳ hàng tháng, chị em hội viên, phụ nữ trực tiếp tổ chức nấu tại Bếp ăn tình thương của Trung tâm vào ngày thứ 6 cuối cùng hàng tháng.

Chị Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn An (áo dài xanh) trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo khó khăn.

Tiếp tục chung tay thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các cấp Hội vận động mạnh thường quân trao tặng 87 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo và 50 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn với kinh phí 78,5 triệu; ra mắt “Tủ áo dài yêu thương” với mục đích vận động, trao tặng áo dài cho hội viên, phụ nữ khó khăn.

Trao sinh kế, liên hệ học nghề và tìm việc cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ, cụ thể trao tặng 1 bàn máy may 3 triệu, liên hệ nhà may nhận dạy may cho chị Nguyễn Thị Hoàng Trinh và tìm cơ sở giới thiệu cho chị Trinh nhận đồ về nhà may gia công để có tiền nuôi 3 đứa con đi học. Phối hợp triển khai chương trình “Trao bò sinh sản cho phụ nữ nghèo” ở xã Nhơn Khánh, kết quả đã trao 4 con bò trị giá 200 triệu cho cho 4 hộ phụ nữ nghèo.

Chị Đoàn Thị Xuân Nữ, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Khánh (áo xanh bên tay trái) trao bàn máy may cho chị Nguyễn Thị Hoàng Trinh - hộ phụ nữ nghèo

Đồng thời, Hội LHPN thị xã An Nhơn cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn bạc ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” năm 2022 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả CVĐ “5 không 3 sạch” gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh, quyết tâm đưa thị xã An Nhơn trở thành Thành phố trước năm 2025.

Các hoạt động đã tạo sự lan tỏa trong hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; thực hiện tự quản về bảo vệ môi trường; tham gia phong trào tương thân, tương ái góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2020-2025” của Chính phủ do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và Chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai ở lại phía sau.

Hội LHPN thị xã An Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video