Bình Định: Gương cán bộ Hội tích cực, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch tại địa phương

05/08/2021
Trên 12 năm làm công tác Hội, chị Huỳnh Thị Sằn, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19, chị đã cùng BCH Hội Phụ nữ thị trấn có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực tham gia phòng, chống dịch tại địa phương
Chị Huỳnh Thị Sằn (thứ tư từ phải qua) chuyển hàng ủng hộ vào TP. Hồ Chí Minh

Từ khi dịch covid-19 bùng phát, chị Sằn đã cùng BCH Hội Phụ nữ thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động kịp thời thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh đến hội viên, phụ nữ; đồng thời tổ chức phát khẩu trang y tế, hướng dẫn mọi người rửa tay bằng xà phòng đúng cách, phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế, phát tờ rơi và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluzone...

Chị đã vận động quyên góp 1 triệu đồng vào cây ATM gạo của huyện và 1 triệu đồng, mua 10 phần quà tặng cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch, vận động các nhà hảo tâm tặng 47 phần quà, mỗi phần trị giá 100 nghìn đồng và tặng 1.500 chiếc khẩu trang y tế cho các cháu chuẩn bị đến trường khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, chị cũng đã cùng với chị em hội viên đăng ký sáng kiến kinh nghiệm tạo ra sản phẩm “Mũ ngăn ngừa dịch Covid-19” và tặng 1.500 mũ ngăn ngừa Covid miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, các lực lượng làm nhiệm vụ như công an, y tế, dân phố, khu phố và hội viên phụ nữ là tiểu thương.

Chị còn tích cực vận động cán  bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ hơn 5 triệu đồng vào “Quỹ mua vắc xin” và ủng hộ “Chuyến xe nghĩa tình ” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tỉnh phát động; vận động được 100 kg gạo, 80 kg đường, 32 thùng mì tôm, cá khô và 300kg củ quả các loại… để hỗ trợ phụ nữ và người dân TP. Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Chị Sằn cùng với các chị trong BCH làm mũ ngăn giọt bắn

Được biết, trong quá trình làm công tác Hội, chị Sằn luôn quan tâm, chăm lo giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Để vận động các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn xây dựng nguồn quỹ trao tặng, giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, chị Sằn đã tham mưu với lãnh đạo tổ chức đêm văn nghệ  “Nối vòng tay nhân ái” và chương trình “Xuân kết nối yêu thương”. Trong đêm văn nghệ, chị kết nối với CLB Nữ doanh nhân trao tặng 210 phần quà trị giá 200 – 300 nghìn đồng/suất cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Sự sẻ chia ysnghiax đã thêm một phần kinh phí khám chữa bệnh cho các chị và cũng góp thêm niềm vui, niềm tin của các chị vào tương lai, vượt qua khó khăn để phát triển cuộc sống.  

Không chỉ hỗ trợ ở địa phương mà chị Huỳnh Thị Sằn cũng đã kêu gọi hội viên, phụ nữ ủng hộ thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm, sách vở, dụng cụ học tập và số tiền hơn 8 triệu đồng gửi cho bà con vùng thiệt hại do bão số 8, số 9 gây ra ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuy Phước – Bình Định. Thăm và tặng quà 12 hộ gia đình bị sập hoàn toàn ở huyện bị ảnh hưởng do bão số 9 mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm và 10 hộ bị ngập nước trên 1.5m ở thị trấn gồm 1 thùng mì tôm và 10 kg gạo.

Chị Sằn thăm phụ nữ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Thị Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video