Bình Định khắc phục hậu quả của cơn bão số 9

02/10/2009
Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến chiều 30.9, bão số 9 đã làm 6 người chết (trong đó có 4 phụ nữ), 3 người mất tích, 29 người bị thương. Toàn tỉnh có 105 nhà bị sập hoàn toàn, 6.184 ngôi nhà bị tốc mái; 62 tàu thuyền của ngư dân bị chìm; 13.096 ha lúa vụ mùa, 2.657 ha hoa màu bị hư hỏng; 800 tấn lúa giống dự trữ cho vụ Đông Xuân 2009-2010 bị hư hỏng; 110,3 ha hồ tôm bị ngập nước mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính 115 tỉ đồng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 32 tỉ đồng và 20 tấn gạo giúp địa phương khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi bão tan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo ngành chức năng, các hội đoàn thể và chính quyền các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, đồng thời, triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại. Cụ thể: Hỗ trợ mai táng người chết 3 triệu đồng/người; người bị thương 1 triệu đồng/người; hỗ trợ xây dựng lại nhà bị sập đổ hoàn toàn trước mắt là 8 triệu đồng/nhà; tàu thuyền bị chìm 5 triệu đồng/tàu… Các địa phương không được để người dân vùng thiên tai bị đói, bị rét, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Sở NN-PTNT chuẩn bị chu đáo giống cây trồng cho vụ Đông Xuân 2009-2010, đồng thời, vận động nhân dân tranh thủ thu hoạch lúa vụ thu và vụ mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tu sửa các công trình trường học, thủy lợi bị hư hỏng; xử lý môi trường, đảm bảo thuốc men phòng chống dịch bệnh phát sinh…

Hội LHPN tỉnh Bình Định thăm động viên và tặng quà cho 4 nữ nạn nhân bị chết, 60 suất quà cho phụ nữ nghèo ở xã Vĩnh Sơn huyện miền núi Vĩnh Thạnh - vùng có bão đi qua trị giá hơn 7 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tập trung huy, động lực lượng hội viên phụ nữ giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Chiều 30.9, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đến các huyện Phù Cát, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn để trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và động viên, thăm hỏi, trao quà cho các gia đình bị nạn. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi ân cần, chia sẻ những đau thương mất mát do mưa bão gây ra..

Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương huy động mọi lực lượng, vật tư hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 9. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định cũng đã hỗ trợ các gia đình có người chết do bão số 9 gây ra 3 triệu đồng/người.

Kiều Trinh
Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video