Bình chọn chiến dịch tuyên truyền chấm dứt bạo lực chống phụ nữ tốt nhất

02/08/2011
Cuộc lấy ý kiến công khai rộng rãi do Liên hợp Quốc (LHQ) tổ chức để bình chọn Chiến dịch cổ động tốt nhất nhằm nâng cao nhận thức ở châu Âu về cuộc đấu tranh loại bỏ bạo lực mang yếu tố giới – một vấn nạn ảnh hưởng đến hơn 2/3 số phụ nữ trên toàn thế giới.

Hơn 2700 người là các chuyên gia sáng tạo và các công dân bình thường thì đến từ 40 nước châu Âu đã tuy cập internet tham gia cuộc bình chọn cho chiến dịch tuyên truyền chấm dứt bạo lực chống phụ nữ tốt nhất. Cuộc thi là sáng kiến của Trung tâm Thông tin khu vực Tây Âu của LHQ (UNRIC) có trụ sở tại Brussels (Bỉ) và một số Trung tâm Thông tin khác của LHQ ở châu Âu và Cơ quan Phụ nữ LHQ (UN Women) với mục đích thúc đẩy nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt bạo lực chống phụ nữ. “Tham gia vào những nỗ lực chấm dứt bạo lực là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Các chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, các nhóm xã hội dân sự, các cộng đồng và tất cả mọi người dân đều có thể có những đóng góp quan trọng. Đàn ông và các em trai phải tích cực trong việc khích lệ sự tôn trọng đối với phụ nữvà nói không với bạo lực”, bà Michelle Bachelet, Tổng Giám đốc UN Women nói.

Theo LHQ, có đến 70% phụ nữ đã bị bạo hành một vài lần trong suốt cuộc đời. Sự nghiêm trọng của vấn đề đã hối thúc Tổng Thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon, phát động hiến dịch toàn cầu “ Hãy đoàn kết để chấm dứt bạo lực chống phụ nữ” vào năm 2008.

Năm 2010 những người dân châu Âu đã tham gia rất nhiệt tình vào chiến dịch “Chúng ta có thể chấm dứt đói nghèo”. Năm nay bà Afsane Basir-Pour, Giám đốc UNRIC tin tưởng nói rằng: “Đối tượng cuộc thi năm nay là nột vấn nạn hiển hiện trong thực tế của mỗi dân tộc, chúng ta có thể hy vọng vào sự nhiệt tình và tính sáng tạo tương tự như năm ngoái để vạch trần vấn đề này”.

Tại Việt Nam, với sự hợp tác và hôc trợ cua Quỹ Phát triển dành cho phụ nữ của LHQ (UNIFEM), tháng 10 năm 2008, Hội LHPN VN đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Nói không với bạo lực chống phụ nữ và Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ” của LHQ. Các cấp Hội LHPN đã phấn đấu thu hút sự tham gia gần 1 triệu hội viên, phụ nữ và người dân ký tên hưởng ứng chiến dịch và gửi về cơ quan UNIFEM tại Hà Nội để chuyển cho LHQ.

Tiến sỹ Suzette Michell, Giám đốc chương trình UNIFEM Việt Nam, đã nhận xét: “Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức tuyệt vời với một mạng lưới lý tưởng tiếp cận được phụ nữ, người dân ở tận cơ sở và do vậy đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến dịch này”.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video