Bình Thuận: Mô hình “3 trong 1”- giải pháp hiệu quả góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội

28/11/2017
Một trong những giải pháp góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là mô hình “3 trong 1”.

Được triển khai từ năm 2013, mô hình là hoạt động cụ thể hóa triển khai Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an. Mô hình đã thu hút sự tham gia, vào cuộc của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phường Lạc Đạo nằm ở trung tâm thành phố Phan Thiết là địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp, đánh nhau, đặc biệt là tệ nạn xã hội, như ma túy, cờ bạc, số đề… Toàn phường đang quản lý 130 đối tượng tù tha về, 02 đối tượng đang thi hành án treo; 36 đối tượng nghiện ma túy, 57 đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật đang phân công quản lý giáo dục.

Mô hình “3 trong 1” phường Lạc Đạo được thành lập hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm có 03 thành viên (01 cán bộ Hội phụ nữ, 01 đại diện cấp ủy hoặc Ban điều hành khu phố và 01 tình nguyện viên) giúp đỡ 01 người thuộc 01 trong 03 trường hợp: Giúp phụ nữ lầm lỗi có việc làm ổn định tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy từ bỏ ma túy có việc làm ổn định hoặc giúp đỡ gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực gia đình không còn tình trạng bạo lực.

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên loa truyền thanh của phường, khu phố về nội dung bảo vệ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… từ đó vận động hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia, phát hiện tố giác các hành vi gây rối làm mất ANTT tại khu phố.

Từ thí điểm ban đầu mô hình được thành lập tại khu phố 5 là địa bàn trọng điểm về tệ nạn sử dụng và mua bán các chất ma túy, Đảng ủy phường đã chỉ đạo nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn phường.

Sau hơn 4 năm triển khai mô hình “3 trong 1” (2013 – 2017) đã quản lý, giáo dục 23 đối tượng tại khu phố (trong đó có 12 đối tượng về ma túy, 07 đối tượng thường xuyên vi phạm về an ninh trật tự, 04 đối tượng vi phạm về bạo lực gia đình). Uỷ ban nhân dân phường đã ra Quyết định cộng nhận tiến bộ cho 10 đối tượng, ra khỏi diện quản lý 02 đối tượng (do bỏ đi khỏi địa phương và đi tù), hiện còn 11 đối tượng đang tiếp tục theo dõi, quản lý, giúp đỡ. Số mô hình cũng đã được nhân lên với 5/7 khu phố có mô hình.

Thông qua hoạt động mô hình, từ năm 2014 đến tháng 10/2017, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an phường trên 40 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở đó, Công an phường đã phối hợp bắt 3 vụ bán số đề, 8 vụ đánh bạc, 44 vụ mua bán các chất ma tuý, bắt giữ 68 đối tượng, thu giữ 348 tép heroin, 3 gói cần sa, 7 bịch ma tuý đá; vận động 21 đối tượng tự nguyện uống methadone.

Những kết quả thiết thực đó đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn khu phố 5 nói riêng và toàn phường nói chung ngày càng giảm. Trước năm 2013, người nghiện ma túy toàn phường có 48 người đến nay còn 36 người, tụ điểm buôn bán ma túy tại khu phố 5 đã giảm khoảng 90%, các vụ phạm pháp hình sự và vi phạm hành chính giảm so với trước.

Từ những kết quả đó, mô hình “3 trong 1” là mô hình quần chúng đảm bảo ANTT có hiệu quả. Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở nghiên cứu nhân rộng nhằm góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Ngọc Loan, Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video