Bình Thuận: Những phụ nữ tỏa sáng giữa đời thường

23/09/2020
Là Hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã La Gi, công việc bận rộn nhưng chị Đỗ Thị Tuyết Loan – Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 2, phường Bình Tân vẫn luôn năng nỗ, nhiệt huyết và gắn bó với công tác Hội hơn 30 năm qua.
Chị Đỗ Thị Tuyết Loan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 2, phường Bình Tân

Tích cực tham gia công tác xã hội

Tham gia công tác Hội phụ nữ từ năm 1990 cho đến tận bây giờ. Mặc dù thời gian đã  hơn 30 năm, nhưng chị Loan vẫn tích cực, hăng say và yêu thích công tác này như những ngày đầu đảm trách nhiệm vụ. Với sự năng động, nhiệt tình, chị Loan được Hội viên tín nhiệm, tin cậy bầu làm chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 2, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Tân. Trong vai trò là chi hội trưởng phụ nữ phải kiêm rất nhiều việc như tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn KP2, phường Bình Tân, quản lý nguồn vốn ưu đãi PGD Ngân hàng Chính sách xã hội La Gi, ngân hàng Đông Á La Gi, cộng tác viên dân số - trẻ em, cộng tác viên bảo hiểm y tế... Trong khi đó bản thân chị Loan vừa là hiệu trưởng của trường mầm non Thanh Thương, quản lý cả  2 cơ sở ở phường Bình Tân và xã Tân Hải... Nên để làm tốt vai trò chi Hội trưởng phụ nữ cũng như những công việc kiêm nhiệm khác, chị phải nỗ lực hơn bội phần...

Hồi tưởng lại khoảng thời gian những năm 90 trong quá khứ, chị Loan chia sẻ “Ban đầu khi mới nhận nhiệm vụ, vì chưa có kinh nghiệm trong công tác Hội, nên chị gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai các hoạt động của Hội đến với cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhưng với bản tính kiên trì, không ngại khó, không ngại khổ, chị đã tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những cán bộ Hội đi trước, tự trau dồi kiến thức cho bản thân từ sách, báo... thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội, thăm hỏi nắm bắt tình hình hình tư tưởng Hội viên phụ nữ và dư luận xã hội để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của cán bộ, hội viên. Nhờ đó tình cảm giữa các chị em phụ nữ khu phố 2, phường Bình Tân gắn bó với cô vô cùng mật thiết như người thân, ruột thịt”.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội, chị Loan có thể dễ dàng thăm hỏi nắm bắt tình hình hình tư tưởng của Hội viên phụ nữ trong khu phố

Ngoài những buổi sinh hoạt chi hội, chị Loan thường đến thăm nhà các chị em phụ nữ trong khu phố để tuyên truyền cho từng chị em hiểu được lợi ích, quyền lợi khi tham gia vào tổ chức Hội từ đó các chị em dần tin yêu và tích cực tham gia các hoạt động do Hội phát động. Mặt khác, qua các buổi thăm này giúp chị Loan có thể nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của từng chị em, nhất là trong những lúc ốm đau, hoạn nạn... để từ đó có những biện pháp giúp đỡ kịp thời; hay giới thiệu nhiều việc làm cho các chị em thất nghiệp như: Cấp dưỡng, phụ quán ăn, phụ hồ, giúp việc nhà... Chính vì thế mà ai ai cũng yêu mến và quý trọng chị Loan.

Thêm một điều thuận lợi nữa khi bản thân là tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn KP2, phường Bình Tân, quản lý nguồn vốn ưu đãi PGD Ngân hàng Chính sách xã hội La Gi, chị Loan thường xuyên rà soát hoàn cảnh các chị em cần vốn để phát triển kinh tế, vốn vay học sinh, sinh viên để con cái yên tâm đến trường... Từ đó, chị đã tạo điều kiện để mỗi chị em phụ nữ đều có thể tiếp cận các nguồn vốn vay để vượt khó, vươn lên làm giàu và cho con ăn học đến nơi đến chốn...

Chị Loan thường đến thăm nhà từng Hội viên phụ nữ trong khu phố để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn của các chị em để có các biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Bền bỉ gieo mầm thiện

Với bản tính “thương người như thể thương thân, chị Loan cũng thường xuyên trích từ những khoản thu nhập cá nhân giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những cụ già, chị em phụ nữ và học sinh nghèo. Thường xuyên gần gũi với các em học sinh mầm non, chỉ cần biết được hoàn cảnh của gia đình em học sinh nào khó khăn là chị Loan sẵn sàng miễn giảm học phí từ 50 đến 100%, động viên phụ huynh cho các cháu đến lớp. Quản lý hai cơ sở giáo dục mầm non với hơn 20 giáo viên, nhân viên... Chị Loan đã không những giúp cho gia đình mình có được cuộc sống ấm no, sung túc mà còn tạo được rất nhiều việc làm cho các giáo viên trẻ, cho các chị em phụ nữ làm cấp dưỡng có được việc làm và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp các em học sinh nghèo có cơ hội đến trường...

Bản thân làm rất nhiều việc thiện, được nhiều người tin yêu, quý mến, chị Loan lấy đó là niềm vui và động lực để phấn đấu mỗi ngày. Và chị thường xuyên dạy dỗ, nhắc nhở con trai của mình luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt cho cộng đồng xã hội. Không có niềm hạnh phúc nào bằng khi cả hai người con trai của chị Loan vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi, hiện cả hai người con trai của chị đã tốt nghiệp đại học, cao học và có công việc  ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh và luôn noi gương mẹ luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trong cuộc sống...

baobinhthuan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video