Bình Thuận: Nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

31/12/2021
Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua, CVĐ và nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực, đoàn kết, khắc ph ục khó khăn hoàn thành kế hoạch công tác năm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch TW Hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2021, phát động thi đua với chủ đề “Phụ nữ Bình Thuận chủ động, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021”. Thông qua kế hoạch phát động thi đua, các cấp Hội đã chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của dịch Covid-19, nguyện vọng của phụ nữ, đề ra những giải pháp, kế hoạch hoạt động cụ thể để tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả nổi bật:

Một là, tổ chức thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu thi đua trọng tâm. Công tác tham mưu đề xuất các chính sách và giám sát, phản biện xã hội ở các cấp đạt những con số ấn tượng; tham gia phản biện/góp ý trên 50 văn bản dự thảo Luật, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch...; tổ chức đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho phụ nữ; giới thiệu các gương điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, làm theo gương Bác, sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Thực hiện 207 công trình/phần việc/4,58 tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; rà soát, nhận giúp đỡ 681 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí, đã bình xét đạt 604/681 hộ đạt 8 tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 120/50 chị, tổ chức các lớp đào tạo nghề; đổi mới hình thức sinh hoạt, thu hút, tập hợp phụ nữ và phát triển hội viên mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Hội và giới thiệu 94 cán bộ, hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng.

Hai là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung chỉ đạo cấp huyện và cơ sở chuẩn bị sâu kỹ nội dung Báo cáo chính tri, nhân sự, công tác tuyên truyền, phương án tổ chức Đại hội ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, công tác tổ chức Đại hội diễn ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đầy đủ các nội dung. Kết quả, Đại hội cấp tỉnh đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành là 31 chị, Ban Thường vụ 9 chị, 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội ở 3 cấp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ về nội dung và thích ứng với diễn biến của dịch bệnh, đã bầu ra đội ngũ cán bộ Hội Ban Chấp hành các cấp có đủ các tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Ba là, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phối hợp rà soát, giới thiệu nhân sự nữ đảm bảo các tiêu chuẩn tham gia ứng cử, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng Kế hoạch hành động cho nữ ứng cử viên; tham gia các kỳ hiệp thương, kiểm tra, giám sát công tác hiệp thương.

Bốn là, tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 với các hoạt động thiết thực và hiệu quả. Cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng thuận tham gia hưởng ứng tích cực Chương trình ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động; tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ nhân ái”, tham gia Ban điều hành khu cách ly, Tổ phòng, chống dịch Covid-19…; thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến với lực lượng tuyến đầu chống dịch, hộ gia đình, trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng của dịch trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá trên 15,2 tỷ đồng; kết nối tiêu thụ nông sản, hải sản hàng trăm tấn nhằm giúp phụ nữ giảm bớt những khó khăn về kinh tế.

Những kết quả đạt được là thể hiện sự nỗ lực đoàn kết vượt bậc của các cấp Hội và toàn thể lực lượng phụ nữ trong tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, hỗ trợ tích cực của chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ và vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Các cấp Hội, cán bộ Hội và toàn thể lực lượng phụ nữ nêu cao tinh thần tự lực, tự chủ vượt qua những thách thức, vươn lên thích ứng tình hình mới, tích cực hưởng ứng thực hiện hoàn thành kế hoạch thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2022 góp phần khởi đầu thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video