Bình Thuận: Phụ nữ Hàm Thuận Bắc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng

07/12/2021
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, thời gian qua, Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Thường trực Huyện ủy về tăng cường công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ khu cách ly tập trung

Hội đã cụ thể hóa, tập trung triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, chợ truyền thống được xác định là nơi có nguy cơ cao lây nhiễm mầm bệnh do có đông người mua bán hàng hóa, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, Hội đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời, vận động nhu yếu phẩm, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các khu vực bị phong tỏa, hộ gia đình khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung của huyện và các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Kết quả, Hội phụ nữ huyện và các cơ sở Hội đã thăm, tặng 200 kg dưa lưới, 400 kg thanh long, 3 tấn gạo, 200 lon cá hộp, 645 thùng mì tôm, 260 thùng nước khoáng, 1.000 trứng vịt, gà, rau, củ quả các loại, thiết bị y tế và một số nhu yếu phẩm khác… với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc đã triển khai đẩy mạnh hỗ trợ kết nối thu gom, tiêu thụ nông sản, thực phẩm và hỗ trợ người nông dân, hội viên phụ nữ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Kết quả, 5 cơ sở Hội: Hàm Trí, Thuận Hòa, Hàm Chính, Hàm Hiệp, Đông Tiến đã kết nối tiêu thụ 7.000 kg nhãn, 200 kg khoai môn với trị giá khoảng 82,4 triệu đồng. Đặc biệt, xã Đông Tiến đã kết nối tiêu thụ 6.000kg đậu bắp với số tiền khoảng 51 triệu đồng.

Các hoạt động trên đã thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Hội tại cơ sở trong chung tay, góp sức cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh; giúp những hộ dân trong khu vực bị phong tỏa, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch an tâm cách ly, không lo thiếu lương thực, thực phẩm; đồng thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video