Bộ LĐTB&XH sát cánh cùng Hội LHPN Việt Nam nâng cao chất lượng dạy nghề cho phụ nữ.

17/10/2015
Đó là khẳng định của đồng chí Huỳnh Văn Tý, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH tại Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 (Đề án 295) do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng nay, 17/10/2015, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội TW, ngân hàng; các điển hình của Đề án 295; UV ĐCT, UV BCH TW Hội; đại diện lãnh đạo một số tỉnh/thành Hội; các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo lãnh đạo, cán bộ các ban/đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án; chia sẻ những kinh nghiệm hay trong triển khai hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ của các cấp Hội. Với tất cả sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong triển khai, sự phối hợp của các cấp các ngành, qua 5 năm triển khai thực hiện, các chỉ tiêu của Đề án đều đạt và vượt. Đề án đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; là cơ sở để Hội tham gia ngày một sâu hơn vào các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Kết quả của đề án đã góp phần thực hiện chỉ tiêu quốc gia về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ, phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Hội trong triển khai, thực hiện Đề án. Đó là sự chủ động tham mưu chính sách; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức dạy các nghề phù hợp với năng lực của phụ nữ cũng như nhu cầu của thị trường lao động; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết giữa dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội tập trung đánh giá các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm cơ sở để xây dựng nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền vê chủ trương, chính sách, pháp luật về dạy nghề, tạo việc làm để phụ nữ chủ động tìm học nghề, tăng tỷ lệ nữ học ở ở cấp trung cấp, cao đẳng nghề; các cơ sở dạy nghề đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng dạy nghề.Đồng thời lưu ý các tỉnh/thành Hội phải chú trọng dạy nghề phù hợp cho phụ nữ, đặc biệt chị em tuổi trung niên.

Thay mặt Bộ LĐTB&XH, thứ trưởng Huỳnh Văn Tý bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết đề án và nhiệm vụ giải pháp cho thời gian tới của Đoàn Chủ tịch TW Hội. Thứ trưởng ghi nhận trò của Hội LHPN Việt Nam trong công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ: “TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức triển khai đề án 295 với một quyết tâm cao, bài bản với những cách làm năng động, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tich cực thực hiện tiêu chí quốc gia về đào tạo nghề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ...”. Đồng chí khẳng định, với vai trò của mình, Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm để góp phần phát huy tốt kết quả triển khai Đề án 295; tiếp tục phối hợp với Hội để xây dựng và tổ chức thực hiện những giải pháp tích cực, hữu hiệu đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động và các cơ sở dạy nghề thuộc Hội LHPN, phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động nữ trong kết quả tuyển sinh học nghề, tham gia học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng...

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tặng bằng khen cho 59 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (áo dài tím) trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video