Bố mẹ cô dâu Việt Nam thăm ChungcheongBuk, Hàn Quốc

30/09/2014
Nhận lời mời và được sự tài trợ của Hiệp hội “Vì ngày mai tươi sáng hơn” của tỉnh ChungcheongBuk, Hàn Quốc, đoàn bố mẹ các cô dâu Việt Nam gồm 41 người đã sang thăm tỉnh Chung cheongBuk, Hàn Quốc từ ngày 23/9 - 7/10/2014. Hội LHPN Việt Nam cũng cử đại diện tham gia cùng đoàn.

Theo Chương trình, từ ngày 24-26/9, đoàn cha mẹ cô dâu Hàn Quốc tham gia các hoạt động chung của đoàn, từ ngày 27/9 - 7/10, bố mẹ cô dâu về sống cùng với gia đình con gái.

Ông Ji Jong Lee - Chủ tịch tỉnh ChungcheongBuk, ông Park Jung Kium - Chủ tịch Hiệp hội “Vì ngày mai tươi sáng hơn” cùng đại diện các Doanh nghiệp, các Trường Đại học, các tổ chức Phụ nữ, Thanh niên của tỉnh đã long trọng đón đoàn. Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch tỉnh ChungcheongBuk cho biết: tỉnh ChungcheongBuk hiện có trên 2.000 cô dâu Việt Nam sống ở các gia đình đa văn hóa. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến gia đình đa văn hóa, tạo điều kiện cho các cô dâu Việt Nam và con cái của họ, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội để giúp cô dâu Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi đón đoàn, đại diện Hội LHPN Việt Nam bày tỏ mong muốn bố mẹ các cô dâu Việt Nam luôn dành tình cảm, tình thương yêu sâu sắc của mình đối với con, cháu đanh sinh sống trên đất nước Hàn Quốc; thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với con gái về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước Việt Nam để con cháu biết được những thay đổi của quê hương, từ đó chăm lo vun đắp cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình Việt - Hàn hạnh phúc, bền vững.

Các ông bố, bà mẹ cũng dặn dò con gái phải luôn phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam: yêu chồng, thương con, hiếu thảo, kính trọng ông bà, bố mẹ chồng; quan tâm nuôi, dạy các con thành con ngoan, trò giỏi, trở thành người công dân tốt sau này. Đặc biệt, các ông bố bà mẹ Việt Nam căn dặn các cô dâu phải thường xuyên dạy con tiếng Việt, nói chuyện với con về quê hương để các cháu có hiểu biết, tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.

Được biết, đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp cho bố mẹ các cô dâu Việt Nam và các gia đình Việt - Hàn có dịp gặp gỡ, thể hiện tình cảm của cha mẹ đối với con gái đang sống xa quê hương. Đây cũng là dịp để bố mẹ các cô dâu Việt Nam hiểu hơn về cuộc sống của con gái mình trong gia đình Hàn Quốc, hiểu về đất nước và con người Hàn Quốc. .

Thanh Hương, Ban GĐ - XH, TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video