Bốn mươi năm hỗ trợ thiết thực

05/10/2005
Năm 2005 là một năm rất quan trọng đối với chúng tôi: ngày 12/6 cách đây 40 năm là ngày thành lập Uỷ ban Hỗ trợ Y tế cho Việt Nam (MACV)

Một thời gian ngắn sau đó, với bài phát biểu “Sự chết chóc và tàn phá” ngày 29/7 của Tổng thống Johnson, công chúng đã biết đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Việt Nam, mặc dầu trên thực tế hoạt động quân sự đã diễn ra từ vài năm trước và đó chính là lý do thành lập MACV: quyên góp thuốc men và thiết bị y tế cho người dân Việt Nam trong những vùng bị ném bom và thả ngư lôi.

 

Trong thời gian chiến tranh, chúng tôi đã hỗ trợ thuốc men, thiết bị y tế, sách báo, tạp chí, huyết thanh, quần áo trẻ em (có màu tối để tránh thu hút nguy hiểm). Khi cuộc chiến kết thúc năm 1975, chúng tôi dự định sẽ thôi hoạt động nhưng trên thực tế những hỗ trợ của chúng tôi vẫn rất cần thiết do việc Mỹ và đồng minh cấm vận kinh tế, kể cả các thiết bị y tế, một cách ngặt nghèo đối với Việt Nam. Việc cấm vận kéo dài đến tận giữa những năm 1990 mới được dỡ bỏ.

 

Tháng 10/2005 sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày khai trương bệnh viện hữu nghị Anh-Việt tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thay thế bệnh viện Huyện đã bị bom phá huỷ trong chiến tranh. Chúng tôi vẫn duy trì mối liên hệ thân thiết với bệnh viện, hỗ trợ về tài chính và thiết bị trong khả năng của mình, trợ cấp cho bệnh viện để tưởng nhớ tới các bạn bè và người thân đã mất, và một số sinh viên y khoa cũng đã đến thực tập tại đây.

 

Trong những năm qua, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chủ yếu cho một số dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. Chúng tôi đã hưởng ứng nhiều lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp như cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt. Chúng tôi hỗ trợ học bổng sau đại học cho một cán bộ y khoa và các dự án y tế ở Lào, Campuchia cũng như Việt Nam (do đó chúng tôi đã đổi tên thành Uỷ ban Hỗ trợ Y tế và Khoa học cho Việt Nam, Lào và Campuchia - MSAVLC). Chúng tôi cũng tài trợ cho một số dự án lớn như chương trình hiện nay về phòng chống và tiến tới xóa sổ bệnh mắt hột ở Thanh Hoá.

 

Thông qua các bản tin của Uỷ ban, chúng tôi đã thể hiện những nét chính trong quá trình 40 năm nỗ lực hoạt động của mình./

Ban Quan hệ quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video