Bốn nạn nhân chất độc da cam /điôxin Việt Nam tham dự phiên tranh tụng đòi công lý

15/06/2007
Ngày 6/6 vừa qua, 4 nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam gồm bà Nguyễn Thị Hồng (Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Quý (Hải Phòng), Võ Thanh Hải và Nguyễn Mười (Thừa Thiên Huế) đã lên đường sang Mỹ dự phiên tranh tụng đòi công lý vào ngày 18/6 tới

 Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA), phiên tranh tụng là bước tiếp theo của các vụ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hoá chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

 

Các “nhân chứng sống” sẽ đến các thành phố lớn của Mỹ là Xan Phranxicô, Niu Yoóc, Chicagô, Lốt Angiơlét để nói với nhân dân và công luận Mỹ về hậu quả khủng khiếp mà cuộc chiến tranh hoá học đã gây ra đối cho với các nạn nhân Việt Nam; đồng thời kêu gọi phía Mỹ cần có trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả cuộc chiến tranh này.

 

Theo ông Trần Xuân Thu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam, chuyến đi này, ngoài việc tham gia tranh tụng, sẽ là dịp huy động sự ủng hộ của dư luận trong cuộc đấu tranh đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân.

 

Hiện tại, sức khoẻ của 4 nạn nhân đều rất yếu do mắc nhiều bệnh hiểm nghèo song tất cả đều quyết tâm cao đểu đòi lại công lý cho các nạn nhân Việt Nam./.

Theo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video