Bùi Thị Diễm đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2004

20/12/2004
Tối 18/12/2004, chung kết cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2004 do Tạp chí Thế giới Phụ nữ - Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Vượt qua 25 thí sinh trong đêm chung kết, cô sinh viên 19 tuổi Bùi Thị Diễm đến từ TP Cần Thơ đã đoạt ngôi Hoa hậu.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho thí sinh Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Đào Thanh Hoài của TP HCM.

Đêm trao giải được tổ chức khá đơn giản nhưng ấn tượng với bố cục sân khấu được thiết kế toàn màu hồng và trắng của hoa sen, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Khác với mọi năm, phần thi ứng xử được thí sinh trả lời khá trôi chảy. Phần thi biểu diễn thể hình qua các động tác thể dục với dây, vòng, bóng hoặc dải lụa... cũng làm cho không khí đêm chung kết thêm sinh động và hấp dẫn.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu và Á hậu, Ban tổ chức còn trao 10 giải phụ cho những thí sinh xuất sắc nhất, đó là:

 

Thí sinh được bạn đọc tạp chí Thế giới Phụ nữ bình chọn: Bùi Thị Diễm

Giải Gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Giải mái tóc đẹp: Vương Thị Thanh Tuyền

Miss GIV: Trần Thị Thu Hằng

Giải phong cách: Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy

Giải thí sinh ăn ảnh: Trần Thị Thái An

Thí sinh có hình thể đẹp nhất: Quách Hiền Nga

Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất: Nguyễn Trang Nhung

Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Đào Thanh Hoài

Giải nụ cười đẹp nhất: Vũ Thu Phương.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video