Cả hệ thống chính trị phải nâng cao hơn nữa nhận thức và phòng chống dịch HIV/AIDS

02/12/2010
...sao cho hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS ở nước ta ngày càng lan toả và trở thành “điểm sáng trên thế giới”, để “những người nhiễm HIV/AIDS có đủ tự tin vượt lên bệnh tật và số phận…

 Nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), kỷ niệm 20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Y tế đã phối hợp với Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tổ chức Hội nghị 20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và định hướng những hoạt động phòng chống HIV/AIDS thời gian tới. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 30/9/2010, cả nước đã có 228.680 người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện và báo cáo, trong đó 48.368 người đã chết và 180.312 người nhiễm HIV đang còn sống. Trong số người nhiễm còn sống có 42.339 người đã chuyển qua giai đoạn AIDS. Thời gian qua chúng ta đã đạt được những thành công rất lớn trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thách thức và nguy cơ của sự bùng nổ dịch, nhất là nguy cơ lây nhiễm HIV/ AIDS qua con đường quan hệ tình dục không an toàn, tập trung và gia tăng ở những nhóm ít nguy cơ như phụ nữ và trẻ em. Mỗi năm, Việt Nam vẫn có tới 15.000 người nhiễm mới, dịch vẫn diễn biến rất khó lường và chứa đựng nhiều nguy cơ bùng nổ dịch. Trong khi đó, một số bộ phận dân cư, doanh nghiệp… vẫn chưa thực sự chú trọng đến công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá rất cao những nỗ lực và đóng góp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các tổ chức quốc tế đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam thực hiện thành công các hoạt động này. Trước những nguy cơ về sự bùng nổ và các thách thức của dịch bệnh, Phó Chủ tịch nước chỉ đạo: Toàn hệ thống chính trị cũng như người dân cả nước phải nâng cao hơn nữa nhận thức và sự hiểu biết về đại dịch, đồng thời xác định đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là đầu tư cho con người, đầu tư cho sự phát triển; phải đẩy mạnh và có nhiều hình thức tuyên truyền làm thay đổi hành vi của các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục trong nhà trường, có nhiều chương trình giáo dục thiết thực hơn; tăng cường nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV; phối hợp tốt hơn các tổ chức, cấp, bộ, ngành… sao cho hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS ở nước ta ngày càng lan toả và trở thành “điểm sáng trên thế giới”, để “những người nhiễm HIV/AIDS có đủ tự tin vượt lên bệnh tật và số phận…”.
Tại hội nghị, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho một số tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ Y tế đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về những đóng góp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Theo báo ‘Sức khỏe và đời sống’ số 192 ra ngày 2/12/2010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video