Cà Mau: Hội phụ nữ coi trọng tuyên truyền, giáo dục việc triển khai thực hiện Cuộc vận động

01/10/2009
Để Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống của từng hội viên, các cấp hội phụ nữ Thành phố Cà Mau luôn chú trọng công tác tuyên truyền, gíao dục, xem đó là một phần quan trọng không thể thiếu trong các chương trình hoạt động, phong trào thi đua của Hội.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Hội Phụ nữ Thành phố Cà Mau. Hội đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực với tinh thần trách nhiệm cao, bằng cả tấm lòng làm theo Bác. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, diễn ra sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ thành phố Cà Mau với nhiều mô hình thiết thực.

Trong hơn hai năm thực hiện Cuộc vận động, một phong trào sôi nổi trong Thành Hội làm theo lời Bác là công tác xói đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu qủa, bền vững, với nhiều hình thức: Tín chấp ngân hàng cho phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, mở động sản xuất. Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, các cấp hội xã, phường tiếp tục phát huy có hiệu qủa mô hình huy động vốn nội lực; hội viên khá giúp đỡ chị em hội viên nghèo bằng cách cho mượn tiền, con giống. Hiện nay, tổng số tiền được hội viên Hội Phụ nữ Thành phố Cà Mau huy động bằng vốn nội lực đã lên 6 tỷ động; hàng trăm phụ nữ nghèo được giúp vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội phụ nữ các xã, phường còn duy trì thành lập được rất nhiều tổ hùn vốn nhằm giúp chị em tháo gỡ khó khăn trong qúa trình sản xuất, kinh doanh. Nổi bật từ phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo của Thành Hội trong hai năm trở lại đây là phụ nữ người dân tộc thiểu số khá nhận đỡ đầu, giúp đỡ phụ nữ dân tộc ít người nghèo. Với cách làm trên, rất đông chị em phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố Cà Mau có công ăn việc làm và thu nhập ổn định.

Hội Phụ nữ thành phố không chỉ làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất cho chị em phụ nữ, mà còn phát huy mạnh mẽ vai trò người phụ nữ trong xã hội, thông qua các hoạt động từ thiện, với phương châm mở rộng vòng tay, tấm lòng nhân ái về các huyện bằng hình thức xã hội hoá, vận động mọi tầng lớp, mọi thành phần cùng tham gia. Hai năm qua, những hoạt động sôi nổi của hội là tặng qùa cho người nghèo ở các huyện; khám, phát thuốc miễn phí cho bà con từ vùng nông thôn sâu trong tỉnh; trao xe lăn; xây cầu, cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hội phụ nữ Thành phố coi việc Học tập và làm theo lời Bác ngày càng thật sự trở thành phong trào sâu rộng trong các cấp hội. Từ đó, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trong quan hệ xã hội và gia đình của từng cán bộ, hội viên có những chuyển biên tích cực. Hầu hết phụ nữ ở các chi hội đều tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động của hội. Mỗi cán bộ, hội viên Hội phụ nữ thành phố Cà Mau đang phấn đấu không ngừng làm theo đức tính ''cần kiệm'' của Bác, mà đối với phụ nữ, đó là những đức tính cần phải có./.

Theo Tạp chí ban Tuyên giáo điện tử TP. Cà Mau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video