Cả nước hưởng hứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2010

03/12/2010
Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2010 và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS được cả nước nhiệt thành hưởng ứng. Sau đây là một số hoạt động phản ảnh không khí hưởng ứng của một số địa phương.

* Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Bắc Ninh đã phát động “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010” ( từ 10/11 đến 10/12/2010) với chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người". Mục tiêu đặt ra nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về tiếp cận phổ cập trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV; Tăng cường đáp ứng nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền lợi của người nhiễm HIV; Thúc đẩy sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV và đề cao trách nhiệm của họ với gia đình, xã hội,  giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Hợp lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS… Lễ phát động đặc biệt đề cao vai trò của các nhóm người có H hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung và thành phố nói riêng, cam kết hơn nữa sự phối hợp của nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh trong công tác phòng chống AIDS .

* Sáng 28-11, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố Hải Phòng tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề "Tiếp cận và phổ cập quyền con người". Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể đã đến dự và tham quan khu cắt tóc miễn phí của đội cắt tóc tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS. Đến nay, thành phố Hải Phòng có gần 10.000 người nhiễm HIV, trong đó hơn 5.000 người chuyển thành giai đoạn AIDS, hơn 3.000 người đã chết vì căn bệnh thế kỷ này. Điều đó cho thấy HIV/AIDS đã và đang là hiểm hoạ đối với mọi người dân, vì thế phòng chống HIV/AIDS cần được quan tâm hơn nữa. Chủ đề phòng, chống HIV/AIDS năm nay là "Tiếp cận và phổ cập quyền con người". 

Chủ đề này tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cần thiết về tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người và cũng là để thực hiện quyền cơ bản của con người. Chủ đề này cũng là lời kêu gọi tất cả các quốc gia xoá bỏ những rào cản về phân biệt, đối xử với những người nhiễm HIV, phụ nữ và nhóm người bị tổn thương… Sau lễ mít tinh, các lực lượng tham gia đã tổ chức diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, tham gia cắt tóc miễn phí do các tình nguyện viên cắt tóc kiêm truyền thông phòng chống ma tuý, mại dâm, AIDS… thực hiện.

* Tối 28-11, tại khu vực chợ Bình Đăng (P6, Q8), Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP Nguyễn Thành Tài đã đến dự và kêu gọi mở rộng các hoạt động tiếp cận, giáo dục những nhóm người có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, giúp họ có đủ điều kiến thức thay đổi hành vi để không bị lây nhiễm HIV, thực hiện tốt chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và chăm sóc chữa trị cho những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS trên địa bàn TP.

* Ngày 29/11, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ 10/11-10/12/2010) nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, các học viên về tiếp cận phổ cập trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV; kêu gọi sự tham gia của mọi người vào các hoạt động tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội, đấu tranh nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm H; tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện các các cam kết phòng, chống HIV/AIDS của cán bộ lãnh đạo Hội.

* Ngày 1/12, tại xã Pà Cò (Mai Châu), Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng- chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng- chống AIDS năm 2010. Thông điệp đưa trong tháng hành động quốc gia phòng- chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng- chống AIDS năm 2010 của tỉnh Hoà Bình là: Không phân biệt, kỳ thị với người có HIV, tăng cường hỗ trợ cho người có HIV dũng cảm đứng dậy giữ gìn cuộc sống của mình, gia đình và xã hội.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video