Cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân ngày 19/5

19/05/2008
Nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2008), nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa lớn. Trang WEb Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của một số tỉnh, thành, đơn vị

* Ngày 19/5/2008 Khu di tích tại Ph Ch tịch tổ chức tọa đàm khoa học "50 năm Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch". Tham dự có nhiều nhà khoa học và đại diện Cục Di sản, Tổng cục Hậu cần, các bảo tàng, các địa phương có nhà sàn và nhân chứng đã tham gia xây dựng Nhà sàn Bác Hồ. Trong buổi tọa đàm, các đại biểu có nhiều ý kiến về: Giá trị nửa thế kỷ một di sản lịch sử, văn hóa; công tác xây dựng hồ sơ khoa học cho tài liệu, hiện vật khu di tích Nhà sàn; công tác bảo quản di tích Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch; Nhà sàn Bác Hồ nơi tỏa sáng một nhân cách lớn; cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm Nhà sàn Bác Hồ; Về người thiết kế Nhà sàn Bác Hồ...

 

* Đêm nhạc Bác Hồ - một tình yêu bao la kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ, hưởng ứng đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được truyền hình trực tiếp trên VTV1 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên chi hội nhà báo, tạp chí Tuyên Giáo, Đài truyền hình Việt Nam, báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức đã vẽ nên chân dung vị lãnh tụ bằng âm nhạc và các thước phim tài liệu phóng sự xúc động vào tối 17-5 tại Nhà hát Quân đội.

* Tối 18-5 tại Nhà hát truyền hình HTV công bố và trao giải thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng" (HTV truyền hình trực tiếp lúc 20g). Cuộc thi do Ban Tuyên giáo trung ương trực tiếp chỉ đạo và báo điện tử Đảng Cộng sản VN, Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty Cát Tiên Sa thực hiện (Hoa Sen Group tài trợ).

* Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Triển lãm trưng bày 86 tác phẩm  được lựa chọn từ 800 tác phẩm của 325 tác giả trong  cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được phát động tại ba khu vực trong cả nước: Hải Phòng, Nghệ An, Bình Dương. Kết quả cuộc thi: 86 tranh được lựa chọn triển lãm trong đó có ba giải A; 6 giải B; 12 giải khuyến khích và ba giải phong trào cho ba đơn vị có nhiều tác giả đã có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi.  Triển lãm đến ngày 20-5-2008.

 

* NXB Kim Đồng tổ chức xây dựng Tủ sách Theo gương Bác tại các trường tiểu học, trung học trên toàn quốc. Tủ sách được trao tặng miễn phí hoàn toàn cho thư viện các trường. NXB Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc bộ sách mới nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 3 cuốn: Người Việt Nam đầu tiên vào điện Kremli; Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; Vì hạnh phúc trăm năm. Tác giả là đồng chí Vũ Kỳ-người thư ký trung thành, gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) cho đến ngày Bác ra đi.

* Nghệ An: Sáng 17-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Vinh, Nghệ An tổ chức kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người con ưu tú của xứ Nghệ. Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã thắp hương, dâng hoa báo công với Bác tại Kim Liên, huyện Nam Đàn và tại quảng trường Hồ Chí Minh. 19 giờ 30 ngày 17-5-2008, tại làng Sen-Kim Liên-Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2008. Sau lễ rước ảnh Bác từ  quê ngoại làng Hoàng Trù về quê nội làng Sen, đại diện UBND tỉnh đánh trống khai hội, sau đó là biểu diễn các chương trình văn nghệ đặc sắc. Trước đó, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội đồng Ðội Trung ương Ðội TNTP Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy". Hơn 200 đội viên, thiếu niên đến từ thành phố Vinh, Hà Nội... tham gia diễn đàn. Tại diễn đàn các em được trao đổi các nội dung như: Làm thế nào để thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy", kinh nghiệm thực hiện phong trào "Nghìn việc tốt", "Hoa điểm mười", "Tuần học kiểu mẫu", "Giúp bạn cùng tiến"...Tối 15.5.2008, Tại trường Đại học Vinh - tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình giao lưu giữa sinh viên với các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lĩnh vực thuỷ sản lần thứ IV.

* TP HCM:Từ 15 đến 22/5 tổ chức Triển lãm 10.000 bản sách về Bác Hồ qua hơn 200 tựa sách,phát hành bộ tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gồm 15 tác phẩm tiêu biểu, tặng 100 bộ sách (mỗi bộ 15 cuốn) cho các huyện vùng sâu, vùng xa TP HCM; ngày 17-5 tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Số cây được trồng trong lễ phát động là 390 cây... Tổng số cây được trồng mừng kỷ niệm 118 năm sinh nhật Bác tính đến ngày 16-5 là 42.301 cây. Tổ chức nhiều hoạt động: lễ dâng hoa tưởng niệm tại công viên tượng đài Bác Hồ lúc 7g ngày 18-5-2008; triển lãm ảnh về cuộc vận động "Tuổi trẻ TP.HCM học tập và làm theo lời Bác"; ngày hội "Bác Hồ với thiếu nhi", từ 7g-21g ngày 18-5-2008 tại Nhà thiếu nhi Thành phố (26 Lê Quí Đôn, Q.3). Triển lãm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên 23-9 từ 15 đến 20-5-2008, khai mạc triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân VN" (từ 16-5 đến 15-8-2008); tổ chức triển lãm "Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời Bác", giới thiệu 100 cuốn nhật ký "Làm theo lời Bác" của các đoàn viên và cơ sở Đoàn Thanh niên; tổ chức chương trình "Miền Nam nhớ mãi ơn Người" tại nhà hát Bến Thành ngày 18-5 .

* Đắc Nông: Trong 2 ngày 14 và 15-5 đã tổ chức chung kết hội thi “Kể về chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’. Hội thi đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy; nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn và đẩy lùi sự thoái hóa về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội tại địa phương…

* Hà Giang: Ngày 15-5, tại nhà bảo tàng tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc tranh cổ động tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Người. Triển lãm giới thiệu, trưng bày 86 bức tranh cổ động tuyên truyền với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của gần 60 tác giả trong nước và của tỉnh. Trong đó có nhiều bức tranh cổ động, tuyên truyền thể hiện sâu sắc tình cảm của Bác Hồ kính yêu đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang...Triển lãm này kéo dài đến ngày 30/5/2008, sau đó sẽ được triển lãm lưu động tại 10 huyện trong tỉnh.

* Ninh Bình: Ngày 15-5, tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chung kết Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Điểm đặc biệt của Hội thi là không chỉ kể những câu chuyện đơn thuần, nhiều thí sinh còn liên hệ rất thực tế tới bản thân về quá trình phấn đấu, học tập và rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

* Thanh Hoá: tổ chức báo công với Bác Hồ, nhằm biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt hai chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người; đồng thời rà soát những việc chưa làm tốt để chỉ đạo uốn nắn kịp thời. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cũng dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi như tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Ngày 16-5-2008, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức Hội thi chung kết toàn tỉnh "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

* Thành uỷ TP Đà Nẵng đã tổ chức hội thi "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người" với sự tham gia của 19 đơn vị trực thuộc ngày 16-5-2008. Nét mới của hội thi lần này ngoài việc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đơn vị còn kể về những cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

* Đồng Nai: tổ chức hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" ngày 14/3, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” ngày 4/5 nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Hoà Bình: tổ chức đưa 35 đại biểu các dân tộc Hoà Bình về thăm thủ đô Hà Nội, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm ngôi nhà sàn nơi Bác sống và làm việc; tổ chức thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy đối với thiếu niên nhi đồng với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn: tổ chức cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, thi báo ảnh, báo viết về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video