Các địa phương khởi động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

24/02/2007
Nhiều tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XII

* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất lựa chọn 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH; trong đó có 2 đại biểu là cán bộ chủ chốt của khối cơ quan Đảng và Nhà nước; 3 đại biểu thuộc khối các ngành kinh tế; 4 đại biểu thuộc các ngành văn hoá- xã hội và 7 đại biểu thuộc tổ chức Mặt trận và các đoàn thể. Để đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, nhất là cơ cấu nữ và trẻ, UBMTTQ tỉnh tạo điều kiện cho 7 ban, ngành, đoàn thể được giới thiệu đại biểu nữ; 5 ban, ngành, đoàn thể giới thiệu đại biểu trẻ để đưa vào quy trình hiệp thương.


* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Thái Bình đã thảo luận và thống nhất số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH Khoá XII là 22 người gồm: Thường trực Tỉnh uỷ 1 người, ĐBQH chuyên trách 2 người, UBMTTQ tỉnh 2 người, quân đội 2 người, ngành Y tế 4 người, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội 3 người; lĩnh vực sản xuất kinh doanh 4 người, tự ứng cử 1 người, trung ương giới thiệu 3 người. Kỳ này, Thái Bình được bầu 9 đại biểu, trong đó trung ương 3 đại biểu, địa phương 6 đại biểu.


* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Ninh Bình thống nhất số lượng người ứng cử gồm 12 người, dự kiến tự ứng cử từ 1- 3 người. Tỉnh Ninh Bình sẽ được bầu 6 đại biểu, trong đó địa phương 4 đại biểu, Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Tỉnh dự kiến chia làm 2 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu.


Theo dự kiến tỉnh Khánh Hoà được bầu 7 đại biểu, trong đó 5 đại biểu của địa phương và 2 đại biểu của Trung ương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí chọn 15 người ở 9 cơ quan, đơn vị thuộc các Ngành Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá, Lao động - Thương binh và Xã hội, 3 doanh nghiệp và 3 huyện, thị, thành phố để bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần nam, nữ, người dân tộc Rắc-lây, tuổi trẻ, người ngoài Đảng theo đúng qui định của trung ương.


* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Tiền Giang đã thống nhất giới thiệu từ 15-18 người ở 12 cơ quan, đơn vị ra ứng cử ĐBQH Khóa XII. Tổng số ĐBQH Khóa XII tại tỉnh Tiền Giang được bầu 9 đại biểu (Trung ương giới thiệu 3 đại biểu, địa phương 6 đại biểu). Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử là 5 đại biểu (bầu 3 đại biểu).


* Theo phân bổ của Trung ương, Sóc Trăng được bầu 7 ĐBQH Khóa XII , trong đó có 2 đại biểu từ trung ương giới thiệu về. Cơ cấu dự kiến ứng cử viên của tỉnh gồm: lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, phụ nữ, thanh niên, dân tộc Khmer, dân tộc Hoa, Ngành Nông nghiệp, Giáo dục- Đào tạo, Khoa học công nghệ, trẻ tuổi và người ngoài Đảng. Các đại biểu tham dự hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí cao số lượng 14 ứng cử viên sau khi hiệp thương lần cuối cùng để đảm bảo mỗi đơn vị bầu cử có ít nhất dư 2 ứng cử viên.


* Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Lâm Đồng thống nhất 6 đơn vị và 6 địa phương (cấp huyện, thị) trong tỉnh giới thiệu 17 người ra ứng cử ĐBQH khóa XII. Tỉnh chú trọng đến cơ cấu: trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng. Theo dự kiến, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 7 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.
CPV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video