Các điển hình trong công tác phòng chống HIV của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

18/06/2010
Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN Tân Yên, Việt Yên là những đơn vị dẫn đầu trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2010.

Hội LHPN huyện Việt Yên đã tổ chức tuyên truyền 134 cuộc về phòng chống ma tuý, mại dâm, thu hút 9.739 lượt hội viên, phụ nữ; 182 cuộc tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho gần 14 ngàn lượt người; vận động, cảm hoá 2 đối tượng cai nghiện và giúp đỡ 2 gia đình hội viên có người thân nhiễm HIV/AIDS; giúp đỡ 8 phụ nữ bị buôn bán trở về với số tiền 8 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tổ chức khám, chữa bệnh cho 24 đối tượng mắc tệ nạn xã hội.

 

Các cấp Hội LHPN huyện Tân Yên đã duy trì tốt 68 CLB phụ nữ với pháp luật, CLB trợ giúp pháp lý được các cấp Hội Tân Yên, thu hút trên 2000 hội viên, phụ nữ tham gia. Các cấp Hội đã phối hợp với các ban/ngành, chính quyền địa phương cảm hoá, giáo dục được 27 trường hợp, trong đó 18 đối tượng nghiên hút được vận động đi cai nghiện, 9 đối tượng gây rối trật tự; phát hiện và tố giác khoảng chục vụ vi phạm pháp luật, đánh bạc…

 

Chỉ riêng trong tháng cao điểm chiến dịch phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vừa qua, các cấp Hội LHPN Tân Yên đã phối hợp với ngành văn hoá thông tin tổ chức 15 buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ với chủ đề phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS thu hút 436 người tham gia biểu diễn và hàng ngàn người dân cổ vũ, động viên. Hội LHPN Cao Xá (Tân Yên) đã phối hợp với công an xã tổ chức cuộc thi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội cho hội viên, phụ nữ xã, thu hút 14 thí sinh tham gia dự thi.

Huyền Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video