Các đồng chí lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ về thăm lại Tân Trào

02/11/2005
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã về thăm lại khu di tích lịch sử Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Bảo tàng Tân Trào – ATK, các đồng chí lãnh đạo T.W Hội qua các thời kỳ đã đến tham quan các di tích: Lán Nà Lừa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22/8/1945, Đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội từ 16 – 17/8/1945, thăm lại cây đa Tân Trào, Bảo tàng Tân Trào ATK và cùng chụp ảnh lưu niệm tại bia kỷ niệm - nơi cơ quan Trung ương Hội ở và làm việc từ năm 1952 – 1954 ở thôn Lũng Búng, xã Tân Trào. Địa danh này đã ghi đậm dấu ấn về sự lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam đối với phong trào của phụ nữ cả nước, góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc.


Trở lại Tân Trào, mặc dù tuổi cao sức yếu, hầu hết trên độ tuổi 80 nhưng các bà, các bác vẫn hăng hái, nhiệt tình như thuở nào. Bà Đinh Thị Cẩn, nguyên Ủy viên Ban Phụ vận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn T.W Hội LHPN Việt Nam nói: “Được trở lại Tân Trào, thăm các di tích lịch sử, tôi và các chị em cùng đi hết sức xúc động được gặp lại người quen, đây là kỷ niệm thật khó quên. Mong rằng T.W Hội nên tổ chức nhiều cuộc hành hương về nguồn cho cán bộ trẻ, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc nói chung và của phụ nữ nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Mạnh Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video