Các cấp Hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/03/2018
- Hội LHPN tỉnh Trà Vinh: Học và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác
- Hội LHPN TP Cần Thơ: Nhiều mô hình “làm theo” Bác hiệu quả.

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh: Học và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác

Nhiều năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh.

Việc triển khai thực hiện các chuyên đề và xây dựng tiêu chuẩn khung về đạo đức lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ được tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Qua đó, cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh thể hiện việc làm theo ở sự chuyển biến nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, tập trung hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, khắc phục việc hành chính hóa, chú trọng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ, hoạt động ưu tiên để nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện 1 chuyến đi công tác tại cơ sở lồng ghép nhiều nội dung, tập trung nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại các cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những cách làm sáng tạo, phù hợp đã tạo ra nhiều phong trào, mô hình hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như phong trào tiết kiệm theo gương Bác, nuôi heo đất khuyến học, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác. 100% cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh tham gia, hàng tháng tiết kiệm 50.000đ/ người, đã giúp 02 người già neo đơn và phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng. Mô hình hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hàng tháng góp 300.000đ/người giúp cho 03 cán bộ, công chức cơ quan.

Ở cấp cơ sở, việc học theo Bác cũng được mỗi cơ sở, chi, tổ hội thể hiện qua các việc làm, mô hình cụ thể. Trong đó tiêu bisở, vmô hình tsở, việc h“C hình tsở, việc học theo Bác cũng được mỗi cơ sở, cha đình” c h chi hìnhphi hình tsở, việc học theo Bác cũng được mỗi cơ sởqua 08 năm duy trì thc theo Bác cũng được mỗi cơ sở, cha đình”ội thể hiện qua các việc làm, mô hình cụ thể.ng hướng mạ, giúp 47 chuy trì thc theo Bác cũng được mỗi cơ sở, cha đình”ội thể hiện qua các việc làm, mô hình cụ t vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình…

Hội LHPN TP Cần Thơ: Nhiều mô hình “làm theo” Bác hiệu quả 

Thông qua các mô hình thiết thực, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào đời sống. Chị Nguyễn Ngọc Thẩm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ cho biết, việc học và làm theo Bác được thể hiện qua những việc làm rất cụ thể như: thực hiện các công trình, phần việc thiết thực trồng hoa, giữ gìn cảnh quan môi trường, phân loại, xử lý rác...; các mô hình tham gia xây dựng đường giao thông, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)...

Trong đó, nổi bật là mô hình “dân vận khéo”, vận động nhân dân hiến đất làm đường của Hội LHPN xã Trung Thạnh; hay mô hình vận động cán bộ, hội viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Phụ nữ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú với trên 80% cán bộ, hội viên tham gia.

 Ảnh minh họa

 Hội viên phụ nữ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ


Tùy theo điều kiện, đặc điểm tình hình, cán bộ Hội cơ sở đã chủ động, vận dụng sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, để tập hợp quần chúng phụ nữ tham gia. Thông qua các mô hình dễ thực hiện, nhiều chị em đã tự giác, gương mẫu “làm theo” Bác, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên. Chẳng hạn như vào dịp Tết, Hội LHPN xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức chương trình “Áo mới đón xuân”, vận động được trên 400 bộ quần áo tặng phụ nữ nghèo.

Tại quận Ô Môn, 5 năm qua Hội LHPN quận đã vận động 10.832 hội viên và hơn 10.000 lượt quần chúng phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm, huy động tổng số tiền trên 8 tỉ đồng, giúp trên 3.000 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Hội còn vận động xây dựng, sửa chữa 20 căn Mái ấm tình thương, trị giá trên 1,1 tỉ đồng, trao 225 suất học bổng cho học sinh nghèo, các cấp Hội đã giúp 429 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo...

Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, cho biết: “Qua phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình, tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được Hội tuyên dương và nhân rộng. Từ đó làm cho phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa và thực sự đi vào cuộc sống…”.

Bình Dương: CLB phụ nữ hưu trí TX Thuận An nuôi heo đất giúp thành viên

Ngày 15/3, Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ hưu trí thị xã Thuận An- Bình Dương tổ chức sơ kết phong trào nuôi heo đất, khui 40 con heo đất (phát động từ 8/3/2017 đến 8/3/2018), thu được trên 22 triệu đồng và phát 40 con heo đất tiếp tục duy trì phong trào

 

Phong trào nuôi heo đất được CLB phụ nữ hưu trí TX Thuận An duy trì nhằm gây quỹ chăm lo đời sống cho các thành viên như mừng thọ, thăm hỏi ma chay, ốm đau… Năm 2017, bằng tiền tiết kiệm từ nuôi heo đất, CLB đã tổ chức mừng thọ cho 13 thành viên, trong đó có 10 thành viên từ 80 tuổi trở lên. Đến nay, CLB đã chúc thọ cho 223 lượt thành viên, trong đó tặng 87 khánh vàng…

Bích Liễu, Quỳnh Lam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video