Các cấp Hội địa phương tích cực chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ

28/09/2005
Trong những tháng cuối năm 2005, các cấp Hội phụ nữ địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội phụ nữ cấp mình tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào quý I/2007

Theo Kế hoạch chỉ đạo của Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam (khoá IX), Đại hội phụ nữ cấp cơ sở được bắt đầu từ quý I/2006 và kết thúc vào quý II/2006, Đại hội phụ nữ cấp huyện và tương đương bắt đầu từ quý II/2006 và kết thúc vào quý III/2006, Đại hội phụ nữ cấp tỉnh và tương đương bắt đầu từ quý III/2006 và kết thúc vào quý IV/2006.

Để chuẩn bị cho Đại hội, các cấp Hội phụ nữ địa phương đang tích cực thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2005 và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra. Việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và 6 chương trình trọng tâm của Hội đang được các cấp Hội triển khai tích cực, nghiêm túc và thẳng thắn. TW Hội LHPN đã thành lập 3 đoàn khảo sát đánh giá tại 10 tỉnh đại diện cho 3 vùng trong cả nước về các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, phong trào thi đua và 6 chương trình trọng tâm, lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá, Hội LPHPN Việt Nam đã xây dựng đề cương báo cáo Đại hội; dự thảo Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; hướng dẫn về quy trình nhân sự, quy trình bầu cử Đại hội và dự kiến tiến hành tập huấn cho các tỉnh, thành Hội vào quý I/2005 giúp các cấp Hội có cơ sở tổ chức Đại hội phụ nữ cấp mình.

Xuất phát từ quan điểm, hội viên và tổ chức Hội cơ sở là nền tảng, là nhân tố quyết định sự phát triển của tổ chức Hội, cán bộ có tốt phong trào mới tốt, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ địa phương đang tiến hành rà soát lại quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, khả năng đảm nhận nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với chức danh Chủ tịch Hội phụ nữ xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 04/QĐ - BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cụ thể về công chức xã, phường, thị trấn: tốt nghiệp THCS trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi; phải có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên; phải có trình độ sơ cấp về chuyên môn, nghiệp vụ phụ vận và không quá 50 tuổi khi giữ chức lần đầu. Đối với cán bộ lần đầu tham gia chức danh chủ chốt cấp huyện và tương đương trở lên, dưới 45 tuổi ít nhất phải có trình độ Đại học về chuyên môn, cao cấp về lý luận chính trị. Việc thực hiện quy định này gặp rất nhiều khó khăn và là thách thức lớn đối với các cấp Hội, nhất là đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có chủ trương làm việc với Ban thường vụ các tỉnh, thành uỷ về nhân sự ở những nơi khó khăn nhằm tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị được nguồn nhân sự tốt nhất cho Đại hội phụ nữ các cấp.

Phạm Thị Thọ - Ban tổ chức cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video