Các cấp Hội chung tay phòng chống tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

14/07/2020
Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”, các cấp Hội trên cả nước đã tích cực có những hoạt động thiết thực góp phần phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn cho mỗi cơ sở, địa phương
Quảng Trị tổ chức phiên tòa giả định về tội phạm ma túy

- Quảng Trị: Phiên tòa giả định về tội phạm ma túy

Hoạt động do Hội LHPN huyện Triệu Phong phối hợp với Toàn án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức tại xã Triệu Thành, qua đó nhằm tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Phiên tòa giả định với nội dung vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy, một loại tội phạm đang ngày diễn biến phức tạp, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và độ tuổi thực hiện tội phạm ngày càng trẻ hóa, gây ảnh hưởng xấu không chỉ đối với bản thân người phạm tội, gia đình của họ mà còn để lại hậu quả khôn lường đối với đời sống xã hội.

Được thực hiện với các nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo trình tự, thủ tục và tính uy nghiêm của một phiên tòa thực thụ, phiên tòa giả định đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên phụ nữ, quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy và các loại tội phạm về ma túy, từ đó phát huy vai trò tích cực của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tham gia phòng chống, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn, không ma túy tại địa phương.

- Thanh Hóa: Tập huấn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) cho lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen, mại dâm, mua bán người…; cách nhận biết một số loại ma túy, đặc điểm của người nghiện ma túy và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; Đồng thời được hướng dẫn một số biện pháp, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình trước những nguy cơ bị tội phạm tấn công, dụ dỗ, lừa đảo..., đóng góp tích cực trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp với ngành Công an thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH, thực hiện tiểu đề án truyền thông phòng chống mua bán người tại cộng đồng.

- Bạc Liêu: Truyền thông “An toàn giao thông” và “Phòng, chống xâm hại trẻ em”

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban An toàn giao thông và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức mở 20 lớp truyền thông với chuyên đề “Pháp luật về an toàn giao thông” và “Phòng, chống xâm hại trẻ em”  tại 20 xã thuộc 07 đơn vị huyện, thị, thành Hội trong tỉnh.

Các lớp tập huấn có sự tham dự của chi hội trưởng, các thành viên CLB “Gia đình sức khỏe hạnh phúc”, hội viên, phụ nữ.

Tại các lớp truyền thông, các chị được nghe báo cáo viên phổ biến nội dung cơ bản trong Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Luật Trẻ em, các văn bản có liên quan và tập huấn, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em; trách nhiệm của gia đình, của các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là bị đuối nước, bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động…

Thông qua các lớp truyền thông nhằm góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp ch em hiểu biết, chấp hành nghiêm “Pháp luật về an toàn giao thông” và biết cách phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em được sống an toàn trong môi trường gia đình, nhà trường, xã hội.          

Thanh Thúy, Bùi Hoan Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video