Các cấp Hội hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

08/06/2020
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2020, các cấp Hội trên cả nước đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực góp sức, chung tay cùng bảo vệ, xây dựng môi trường sạch, xanh, bền vững
Hội viên phụ nữ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tham gia làm sạch bãi biển

- Thanh Hóa: Cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”

Sáng 5/6, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa, Nga Sơn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6, Ngày Đại dương thế giới 8-6 và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020.Với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể thiết thực: Tăng cường truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp cải thiện, bảo vệ nguồn nước, sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, khai thác đi đôi với phục hồi và tái tạo, phát triển kinh tế theo hướng thân thiện môi trường. Tổ chức các hoạt động làm sạch đường làng, ngõ xóm, công sở, trường học, khu công nghiệp; vận động gia đình hội viên phụ nữ xây dựng gia đình theo tiêu chí “5 không, 3 sạch”; các cơ sở kinh doanh, chế biến thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ liên quan đến bảo vệ môi trường.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại huyện Nông Cống và Tĩnh Gia.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên hội phụ nữ các đơn vị đã ra quân thu gom rác thải tại các đường thôn, xóm, khu vực ven biển, trồng hoa và cây xanh ven đường, khuôn viên.

- Đồng Tháp:

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã vận động hội viên, phụ nữ cùng nhân dân địa phương tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở khu dân cư, thực hiện các nội dung, phần việc dọn vệ sinh môi trường, trong đó trọng tâm là thực hiện mô hình tuyến đường “Sáng - xanh- sạch – đẹp - an toàn”; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường; Các cấp Hội đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền, huy động mọi người tham gia trực tiếp làm hàng loạt các phần việc như tu sửa đường nông thôn, mắc hệ thống đèn thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải, vỏ chai thuc bảo vệ thực vật, diệt cỏ tại cộng đồng dân cư. ..., nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp - văn minh.

- Quảng Ngãi: Đổi rác lấy quà tặng

Hội LHPN xã Bình Dương và Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với hoạt động đổi rác thải lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm, như: dầu ăn, nước mắm, xì dầu, nước ngọt, sữa, đường, xà phòng…; Đồng thời tuyên truyền cho chị em hiểu được tác hại của ô nhiễm từ rác thải nhựa, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Qua chương trình đã thu được 120 kg giấy, hơn 17.000 vỏ lon, bia, chai lọ các loại. Sỗ rác này sẽ được Hội bán cho các cơ sở thu mua tái chế để trích một phần kinh phí mua gạo tặng cho phụ nữ nghèo.

Đây là việc làm thiết thực, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Bùi Hoan, Trần Thắng, Thiên Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video