Các cấp Hội LHPN đẩy mạnh hoạt động tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người

12/11/2011
Cùng với các hoạt động chính trị, các cấp Hội LHPN đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống mua, bán người, góp phần vào sự bình yên của xã hội.

* Hội LHPN Quảng Ninh

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 150 cán bộ hội chủ chốt và tuyên truyền viên nòng cốt của các xã biên giới Hải Hà, Bình Liêu và Móng Cái về công tác phòng, chống buôn bán người. Nội dung tập huấn gồm: kỹ năng truyền thông và kiến thức tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm buôn bán người, di cư an toàn, tấn công trấn áp tội phạm buôn bán người qua biên giới; một số văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người của Việt Nam...

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tổ chức 2 buổi truyền thông lưu động phòng, chống buôn bán người thu hút trên 400 hội viên, phụ nữ phường Hải Yên (TP Móng Cái) và xã Hoành Mô (Bình Liêu) tham dự. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức, giúp người dân có ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người

* Hội LHPN huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:

Hội LHPN huyện Điện Biên đã phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) tổ chức 4 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người cho gần 200 lượt hội viên phụ nữ các xã Thanh Yên, Sam Mứn. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ tại cơ sở nắm được những khái niệm cơ bản về mua bán người; hậu quả của nạn nhân bị buôn bán; phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán người; các biện pháp tự bảo vệ trước nạn mua bán người; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong hoạt động phòng, chống mua bán người và các quy định pháp luật về xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người.

Các đợt tuyên truyền đã tạo được mội trường để hội viên, phụ nữ trao đổi, thảo luận và đề xuất những giải pháp phòng, chống nạn mua bán người; nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với việc vận động, giáo dục thành viên trong gia đình, hàng xóm và cộng đồng tích cực học tập nâng cao kiến thức và cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi của bọn tội phạm buôn bán người trên địa bàn.

 

* Hội LHPN huyện Yên Thành, Nghệ An:

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án “Hợp tác liên tỉnh phòng ngừa buôn bán người”, Hội LHPN huyện Yên Thành đã tổ chức hội thi “Truyền thông phòng chống mua bán người và di cư an toàn năm 2011”. Tham gia hội thi có 15 đội đến từ 15 xã thị trấn, mỗi đội 5 thí sinh. Nội dung thi gồm 3 phần: thi kiến thức liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình và công tác phòng chống mua bán người, di cư an toàn; thi năng khiếu bằng hình thức sân khấu hóa và và thi thuyết trình. Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức phòng chống mua bán người, di cư an toàn đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân góp phần thực hiện tốt hiệp định giữa các nước Việt Nam – Trung Quốc và Lào về phòng chống mua bán người.

* Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

Hội Phụ nữ xã Ea Khăl đã thành lập CLB “Phòng, chống tội phạm” gồm 35 thành viên nhằm góp phần quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác tội phạm; hỗ trợ thanh thiếu niên phạm tội trở lại hoàn lương; giáo dục, giúp đỡ trẻ em hư trên địa bàn xã.

Đã có 40 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo) được tập huấn các kiến thức phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em như: cách nhận biết tội phạm và tệ nạn xã hội; Mối liên hệ, nguyên nhân và tác hại của tội phạm và tệ nạn xã hội; Cách phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình…

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video