Các cấp Hội LHPN Hà Giang kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi động viên gia đình thiệt hại do mưa lũ

22/07/2020
Sau hơn một ngày mưa lớn gây sạt lở, lũ quét ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang, đến sáng nay (22/7) mưa đã ngớt, các điểm ngập úng nước đã rút hết nhưng sát lở, lũ quét đã để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản của người dân. Trong tình hình đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Giang ngay lập tức có những hoạt động thiết thực chung ta khắc phục hậu quả của mưa lũ.
Các lực lượng, đoàn thể tại xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì tham gia cứu hộ vụ sạt lở đất

Đêm 20/7 và cả ngày 21/7, tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trên diện rộng. Tại thành phố Hà Giang và một số huyện có mưa lớn gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng như ở các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Giang. Đặc biệt, mưa lũ gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, tính đến chiều tối 21/7, mưa lũ làm sạt lở đất khiến 5 người chết do bị đất đá vùi lấp và bị đuối nước. Mưa lớn làm một số nhà dân bị sập hoàn toàn.

Chị Trần Thị Yến Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, chia sẻ: Đến thời điểm này (sáng 22/7), trời đã ngớt mưa, các điểm úng ngập nước đã rút hết. Tuy nhiên, hậu quả của mưa lũ để lại rất nặng nề ở Hà Giang.

Ngay khi nhận được tin báo có các trường hợp gia đình định bị thiệt hại do mưa lũ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ ở địa phương nhan chóng có những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ. Cụ thể, có 2 trường hợp bị chết do đất đá sạt lở vùi lấp nhà tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì;  1 người ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Có 2 trường hợp bị đuối nước, 1 cháu bé bị đuối nước tại xã Tân Quang, Bắc Quang và 1 người ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. 

Các cấp Hội cơ sở đã nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan chức năng và các đoàn thể đến cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình có người thiệt mạng.

Tại khu vực thành phố Hà Giang, theo chị Yến Nga, đây là lần đầu tiên khu vực trung tâm thành phố bị mưa lũ, ngập úng gây thiệt hại nặng nề về tài sản đến vậy. Nhiều nhà bị ngập sâu, kéo theo bùn đất, phù sa vùi lấp tài sản. Đồ đạc của nhiều gia đình không kịp chạy lũ đã bị hỏng hoàn toàn. 

Thời điểm này, toàn bộ cán bộ, hội viên phụ nữ tại các khu vực bị thiệt hại đang khẩn trương khắc phục hậu quả của sạt lở đất, lũ ống, ngập lụt. Nhà bị thiệt hại ít sang giúp dọn dẹp bùn đất, hỗ trợ nhà bị thiệt hại nặng hơn, người khỏe mạnh hỗ trợ cho các gia đình già cả, neo đơn… để cùng chung tay khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các lực lượng cứu hộ nạn nhân do mưa lớn, sạt lở đất đá gây sập nhà tại Hà Giang. Ảnh CTV

* Như Báo PNVN đã đưa, Văn phòng Chính phủ cho biết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện hỏa tốc số 995/CĐTTg, ngày 21/7/2020, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết; hỗ trợ cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức hỗ trợ lương thực, không để người dân bị đói. Kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục để phục vụ sinh hoạt cho người dân.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video