Các cấp Hội LHPN huyện Mê Linh: Giúp phụ nữ vượt nghèo, vươn lên làm giàu

20/03/2009
Nhằm giúp hội viên vượt khó vươn lên làm giàu, Hội LHPN huyện Mê Linh (Hà Nội)tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần như: khai thác các nguồn vốn được gần 90 tỷ đồng cho phụ nữ vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức 157 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ và 29 buổi tham quan học tập các mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện và các tỉnh lân cận.

Hội còn vận động hội viên giúp phụ nữ nghèo 441 triệu đồng, 117 chỉ vàng, 35 nghìn kg lương thực, 7.116 cây, con giống không lấy lãi và 40 nghìn ngày công…nhờ đó, nhiều hộ phụ nữ đã vượt nghèo, vươn lên làm giàu.

Chị Trần Thị Thắm, hội viên nghèo ở chi hội 5 xã Tráng Việt cho biết, trước đây gia đình chị sinh sống ở Hải Phòng - quê chị. Do khó khăn làm ăn, chị và chồng cùng hai con nhỏ khăn gói về quê chồng ở xã Tráng Việt lập nghiệp. Nhà cửa không có, gia đình chị phải nhờ nhà kho khu chăn nuôi hợp tác xã. Với tinh thần tương ái, chi hội 5 đã cho gia đình chị vay vốn và hướng dẫn chị làm đậu, bánh cuốn, bánh chưng để đem bán. Đời sống gia đình chị dần dần ổn định và tiết kiệm mua được 216m2 đất. Được dân làng giúp đỡ, gia đình chị đã dựng 3 gian nhà tre, vách đất. Các hội viên trong chi hội tiếp tục cho chị vay vốn và cây con giống. Sau gần 1 năm cần cù, chăm chỉ chăn nuôi, làm dịch vụ chị Thắm đã có tiền mua mảnh đất thứ hai để trồng ngô lấy lương thực nuôi sống gia đình và chăn nuôi.

Thấy gia đình chị Thắm sử dụng vốn Hội có hiệu quả, Hội LHPN xã cho chị vay 5 triệu đồng,  trong đó 2 triệu đồng trích từ nguồn quỹ Hội. Với số tiền này, gia đình chị mua tre để đóng lồng nuôi cá dưới sông và mua một con bò sinh sản, tạo việc làm cho mọi người trong gia đình, nhờ đó hơn một năm sau, gia đình chị mua thêm mảnh đất thứ 3 có diện tích 240m2.

Không may, chồng chị Thắm bị bệnh qua đời, để lại cho chị 3 đứa con trai đang tuổi ăn học, vượt lên nỗi đau mất chồng, mất cha, chị Thắm cùng các con cần mẫn chăn nuôi, sản xuất, nhờ đó năm 2007, chị đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền và có đủ tiền nuôi con học đại học. Hiện nay, gia đình chị Thắm có thu nhập 30-40 triệu đồng/năm.

Trước đây chị Lê Thị Đắc, hội viên thôn Yên Mạc, xã Liên Mạc gặp khó khăn về kinh tế vì các con còn nhỏ, 2 vợ chồng sinh sống bằng nghề nông, nhưng đất canh tác lại ít . Biết được hoàn cảnh của gia đình chị, Hội LHPN huyện đã tham mưu với Hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho gia đình chị vay vốn đầu tư vào chăn nuôi. Những ngày đầu, chị Đắc chăn nuôi hai con lợn sinh sản và mỗi khi lợn đẻ, chị không bán mà để lại nuôi. Chăn nuôi có lãi, chị nuôi thêm gà đẻ lấy trứng bán. Đến nay, trong chuồng nhà chị lúc nào cũng có 25-30 con lợn sinh sản, lợn thịt và 200 con gà đẻ. Kinh tế phát triển, gia đình chị đầu tư mua máy bừa, máy công nông để phục vụ sản xuất trong gia đình và kinh doanh, làm dịch vụ, trừ mọi khoản chi phí hàng năm gia đình chị có thu nhập 30-40 triệu đồng.

Gia đình chị Phùng Thị Vượng nhiều năm sinh sống trong nghèo khó do đông con và phụng dưỡng mẹ già. Mặc dù vợ chồng chị cần cù lao động, những cái nghèo vẫn đeo bán do diện tích mất canh tác và kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi còn hạn chế. Được Hội LHPN chuyển giao KHKT và cho vay vốn, chị bàn bạc với chồng thuê 5 mẫu đất bãi của hợp tác xã với 60 triệu đồng/năm. Với ý chí vượt nghèo, vươn lên làm giàu, chị Vượng quyết tâm thuê đất và ngày đêm cùng chồng con cải tạo đất san chỗ cao lấp chỗ trũng, dọn đá sỏi, bổ sung đất màu…để chồng cây lấy gỗ và trồng rau xanh, với lợi thế đất ruộng, chị nuôi thêm bò, lợn để có thêm thu nhập và lấy phân bón cho cây trồng. Đến nay, các cây lấy gỗ của chị đã vươn lên xanh tốt. Đầu năm 2009, gia đình chị đã khai thác 5 sào cây bạch đàn và bán bò mang lại thu nhập cao.

Theo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video