Các cấp Hội LHPN Quảng Trị tích cực thực hiện năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

15/05/2019
Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩ thiết thực.

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức giao lưu các Chi hội trưởng phụ nữ các xã biên giới về “Phụ nữ nói không với ma túy”, thu hút hơn 100 đại biểu tham gia thảo luận về thực trạng buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn hiện nay, đề xuất các giải pháp phòng chống tội phạm ma túy. Tổ chức chiến dịch truyền thông an toàn cho phụ nữ, trẻ em vùng biên về chăm sóc sức khỏe trước sinh, sau sinh và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 500 trẻ em, phụ nữ tại 5 xã biên cương.

 

Hội LHPN các huyện, thị, thành phố tập trung tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em về chăm sóc, bảo về an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tiêu biểu, Hội LHPN thành phố Đông Hà tổ chức Lễ phát động thực hiện chủ đề năm, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Hội LHPN huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh tổ chức hội thi phòng chống xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em; tổ chức 6 điểm truyền truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em để giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình trước các tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

Hội LHPN huyện Hướng Hóa tổ chức hội thi “Phòng tránh kết hôn sớm, hôn nhân cận huyết thống”, xây dựng mô hình “Chia s yêu thương”, tại xã A Túc, thu hút 50 nam giới, phụ nữtham gia. Thông qua những hoạt động này giúp hội viên phụ nữ và trẻ em biết biết chia sẻ những khó khăn, giúp nhau trong hoạn nạn, trẻ miền núi tránh được kết hôn sớm, cận huyết thống đảm bảo sức khỏe giống nòi.

Hội Phụ nữ cấp cơ sở tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em như: Diễn đàn “Kỹ năng phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư”; “Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình”; truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, sàng lọc trước sinh...; nói chuyện chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người phụ nữ trong gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, phương pháp kỷ luật tích cực cho trẻ.... Các hoạt động đã thu hút trên 40.600 hội viênphụ nữ, trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

 

Những hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị chung tay xây dựng, bảo đảm cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video