Các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai góp phần khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

29/07/2022
Tháng 7 là tháng đền ơn đáp nghĩa của cả nước và năm nay, các hoạt động tri ân càng trở nên sâu sắc, ý nghĩa hơn khi kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022). Cùng trong dòng chảy đó, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao to lớn của những người có công với cách mạng.
TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’ Hồng thăm, tặng quà cho mẹ Lê Thị Thê (Thời) tại phường Hoa Lư (TP. Pleiku)

Để giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, các cấp Hội đã tổ chức 248 buổi tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng cho gần 36 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường sử dụng bộ phim tài liệu “Hoa lửa” trong các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời, phối hợp với Đài PTTH địa phương để phát sóng bộ phim và chia sẻ rộng rãi trên các trang facebook, nhóm zalo của Hội.

Hội LHPN huyện Chư Păh tham gia Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện

 

Các cấp Hội đã tổ chức thăm, tặng 704 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin; gia đình là cán bộ, hội viên, phụ nữ có công với cách mạng,… với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Tổ chức hành trình “Về nguồn” với các hoạt động dâng hương, dâng hoa, trồng cây, hoa, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia; hỗ trợ dọn vệ sinh nhà ở và môi trường sống cho 05 hộ gia đình có công với cách mạng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức hỗ trợ sửa chữa 08 nhà, xây dựng nhà vệ sinh cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với 462 ngày công.

Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức hành trình “Về nguồn” tại huyện Kbang

Các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã góp phần khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

BTc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video