Các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

01/09/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các lực lượng tham gia chốt chặn kiểm soát dịch, khu vực cách ly, trạm y tế, hỗ trợ người dân trong khu cách ly và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Hội phụ nữ các cấp và cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Hội LHPN TP.Pleiku thăm và tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống trên toàn tỉnh, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai chung tay góp sức ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, khi thành phố Pleiku thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thành lập đội tình nguyện đi chợ hộ cho các gia đình đang thực hiện cách ly trên địa bàn; phối hợp khảo sát các hộ gia đình khó khăn do dich bệnh để hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm; đi thăm, tặng quà (gồm: nước uống, mỳ tôm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn), tham gia các tổ phục vụ hậu cần nấu ăn tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid19 của thành phố Pleiku.

Qua đó, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã phục vụ gần 100 ngày công nấu ăn gần 200 suất mỗi ngày, ủng hộ thực phẩm (rau, củ, quả, thịt …) với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng, vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho các hộ khó khăn do dịch...

Gia Lai đón 22 thai phụ và 2 trẻ em từ Bình Dương về an toàn

Ngày 31/8/2021, Gia Lai đón 22 thai phụ và 2 trẻ em đã được đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đón về từ Bình Dương an toàn, thuận lợi. Các thai phụ đảm bảo sức khỏe, không gặp trở ngại gì trên suốt hành trình. Các chị sẽ thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Tất cả thai phụ và trẻ trước khi về tỉnh đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Đây là một trong những nỗ lực của các cấp Hội LHPN tỉnh tham gia vào tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai hiện đang học tập, công tác, làm ăn tại tp HCM và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiến hành rà soát và phối hợp với sở LĐTBXH đề xuất với UBND tỉnh lên kế hoạch đón đảm bảo và hiện nay đang tiếp tục chỉ đạo để hỗ trợ các chị về thực hiện cách ly đảm bảo.

Hội LHPN huyện Mang Yang hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh

Cùng với thành phố Pleiku, các huyện khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực tham gia phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện công tác hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thực hiện cách ly, giãn cách; tuyên truyền, vận động 05 hộ gia đình không tổ chức nhà ma theo phong tục, thực hiện chôn cất người qua đời sớm, không tập trung đông người (Chư Sê); tổ chức thăm và tặng cho các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 hơn 200 bộ đồ bảo hộ, 300 khẩu trang N95, 1.000 tấm chắn giọt cho Trung tâm y tế huyện, 20 thùng mì tôm, 300 kg rau, củ, quả các loại cho khu cách ly tập trung huyện tổng trị giá gần 40.000.000 đồng và tham gia công tác hậu cần cho các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 và trung tâm cách ly trên địa bàn. Ngoài ra, Hội nữ doanh nhân Tỉnh hỗ trợ cho đoàn y tế của tỉnh tham gia phòng chống dịch tại thành phố Hồ chí Minh với tổng giá trị 130.000.000 đồng…

Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà cho đoàn y tế tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần động viên các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ và người dân đang thực hiện cách ly yên tâm vượt qua dịch bệnh. Các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã và đang phát huy tích cực vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc tham gia đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video