Các cấp Hội phụ nữ Quảng Bình phát huy vai trò trong phòng, chống đại dịch Covid-19

01/09/2021
Những ngày qua, toàn tỉnh Quảng Bình phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số nơi phải thực hiện Chỉ thị 16. Trước tình hình đó, các cấp Hội Phụ nữ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Chị em tham gia nấu ăn phục vụ các chốt kiểm dịch trên địa đàn

* Hội LHPN TP. Đồng Hới: Ngay sau khi có quyết định toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16, các cấp Hội trên địa bàn TP đã thành lập các bếp ăn tại chỗ để phục vụ các Chốt phong tỏa trên địa bàn. 13 bếp ăn tại 13 xã/phường với 125 tổ nấu có 688 người luân phiên tham gia theo lịch hằng ngày. Trong ngày ngày đầu khởi động (26/8), các bếp đã phục vụ trên 1.000 suất cơm.

* Hội LHPN huyện Bố Trạch: Hội LHPN huyện đã hỗ trợ nhanh 2 triệu đồng cho cán bộ Hội 2 xã Hải Phú và Đức Trạch để động viên chị em thực hiện nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho chị em khó khăn; làm vệ sinh tại các điểm chuẩn bị làm khu cách ly; huy động hơn 150 lượt chị em tham gia nấu ăn phục vụ tại các khu cách ly, điểm chốt trên địa bàn toàn huyện.

Ba Đồn: Chị em chuẩn bị suất ăn phục vụ công dân tại các khu cách ly tập trung

 

* Hội LHPN huyện Lệ Thủy: Thăm và tặng quà cho 42 trẻ em mầm non đang cách ly tại trường PTDT Nội trú Mai Thủy, trị giá gần 5 triệu đồng; Hội Phụ nữ các xã, thị trấn nấu gần 500 suất cơm, hỗ trợ bánh, sữa và một số nhu yếu phẩm rau, củ, quả, nước uống để ủng hộ cho người dân ở các khu cách ly với tổng trị giá gần 30 triệu đồng; tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp các khu cách ly tập trung của huyện.

* Hội LHPN huyện Quảng Ninh: Thăm, tặng quà các đơn vị ở Trường PT Dân tộc Nội trú huyện, điểm chốt ở xã Trường Sơn. Hội LHPN thị trấn Quán Hàu cử cán bộ, hội viên thay nhau nấu cơm phục vụ các chốt trực làm nhiệm vụ trong thời gian thị trấn thực hiện Chỉ thị 16.

* Hội LHPN thị xã Ba Đồn: cử cán bộ, hội viên cơ sở tham gia các bếp nấu ăn và nấu được 434 suất cơm, 30 suất cháo phục vụ các khu cách ly.

* Hội LHPN huyện Minh Hóa: phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống covid 19 tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân và các dịch vụ quán ăn,cà phê thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15. Hội LHPN huyện thăm, tặng quà các Chốt trên địa bàn huyện, cử cán bộ, hộ viên tham gia nấu ăn phục vụ tại các Chốt.

Hội Phu nữ Quân sự tặng quà tại các khu cách ly tập trung

* Hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh: thăm, tặng quà cho sản phụ trong khu cách ly bao gồm áo quần sơ sinh, cháo, sữa… huy động cán bộ, hội viên tập trung phục vụ nấu ăn ở các khu cách ly.

Các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò của tổ chức, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ cùng tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm sớm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bích Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video