Các cấp Hội Phụ nữ tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

18/02/2022
Nhằm động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ năm 2022, Hội LHPN nhiều địa phương đã làm tốt vai trò hậu phương quân đội, tham gia buổi lễ giao nhận quân, tổ chức thăm, tặng quà động viên cho các tân binh và gia đình có con em lên đường nhập ngũ năm 2022.
Các cấp Hội phụ nữ Ninh Thuận tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

- Bắc Ninh

Năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.650 tân binh lên đường nhập ngũ. Trước ngày giao nhận quân, 100% công dân sẵn sàng nhập ngũ đã nhận lệnh và được cấp phát quân tư trang theo quy định. Trong đó, 795 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 307 công dân được học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Hội LHPN thành phố Bắc Ninh tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ

Để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tốt nghĩa vụ quân sự, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thăm, tặng gần 2.000 suất quà trị giá trên 330 triệu đồng; đồng thời, tuyên truyền, vận động các tân binh luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ninh Thuận

Trong không khí ngày hội tòng quân của cả nước, sáng ngày 16/2/2022, 7 huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Trong đợt giao quân lần này, toàn tỉnh có 1.136 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Làm tốt công tác hậu phương quân đội, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan quân sự các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên các thanh niên như: tặng quà cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, phối hợp vận động số tiền trên 305 triệu, đồng thời trích quỹ hơn 32 triệu đồng tặng quà góp phần động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ

Đặc biệt trong đợt giao quân năm nay diễn ra giữa thời điểm dịch Covis-19 còn diễn biến khá phức tạp, Lễ giao, nhận quân nhanh gọn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn. Đến thời điểm này, 100% thanh niên trúng tuyển lên đường nhận nhiệm vụ.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ sự tin tưởng các tân binh luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước. Với những bó hoa tươi thắm, những phần quà ý nghĩa, thiết thực, Hội LHPN các cấp đã khẳng định tốt vai trò của các tầng lớp phụ nữ đối với công tác hậu phương quân đội; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cán bộ, chiến sỹ, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022.

- Huyện Phước Long, tỉnh Bạc liêu

Năm 2022, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu được giao chỉ tiêu tuyển 181 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tại buổi lễ giao nhận quân sáng 16/02, Hội LHPN huyện đã trao tặng 181 phần quà  cho tân binh, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

Quang cảnh buổi giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ của huyện Phước Long

Đây là một trong những hoạt động hậu phương quân đội có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân, tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ; phối hợp tuyên truyên truyền, vận động thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 của địa phương.

- Gia Lai

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên… cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc động viên con, em viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia khám sức khỏe và lên đường nhập ngũ đúng thời gian quy định, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

Các cấp Hội đã chủ động tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của công dân tại địa phương, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ công dân yên tâm lên đường nhập ngũ năm 2022. Qua đó, tổ chức thăm, tặng quà cho 3.174 tân binh (chính thức và dự bị) với tổng trị giá 799.805.000 đồng.

 

Hội LHPN huyện Ia Grai tại Lễ giao, nhận quân năm 2022

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội cũng tích cực vận động gia đình, người thân có con, em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an hạn chế tối đa đến khu vực giao, nhận quân để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; đồng thời, cử cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phục vụ công tác hậu cần tại các khu vực tập trung.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Hội phụ nữ đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác hậu phương quân đội. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các tân binh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, ra sức rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, công an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Hưng Yên

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác tuyển quân năm 2022. Hội LHPN các cấp đã bám sát cơ sở từ khi khám tuyển đến khi giao quân, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong xã nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của tân binh và các gia đình có con em, người thân được gọi nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đinh Thị Hương tặng quà tân binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu

Trong dịp này, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức thăm, động viên và tặng 2.282 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ với tổng trị giá là 358.217.000 đồng. Hoạt động này đã góp phần khích lệ, động viên các tân binh phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngày 16/2, 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao quân, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Dương Trang, Lê Huỳnh, Mỹ Tường, Ban Xây dựng tổ chức Hội, Bùi Thị Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video