Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 550 triệu đồng chung tay phòng chống dịch

20/05/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tổ chức tuyên truyền đến hội viên phụ nữ và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiên trì, quyết liệt thực hiện phương châm “Quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, chủ quan”
Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân

Cùng với đó, vận động chị em và người dân bình tĩnh, chủ động, quyết tâm cao để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là đợt bầu cử sắp tới.

Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, đặc biệt thông qua hệ thống loa truyền thanh, Zalo, Facebook, trang Website của Hội... đã thông tin kịp thời các biện pháp, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, thông tin các trường hợp đang cách ly tại địa phương… Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 5.714 bài tuyên truyền trên loa truyền thanh, 4.128 bài viết tuyên truyền trên Zalo, Facebook, phát 8.468 tờ rơi, 1.178 panô tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành chức năng nắm chắc tình hình cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tham gia tổ chức 4.258 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Cán bộ Hội "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"

Chung tay cùng hệ thống chính trị, các cấp Hội vận động nguồn lực hỗ trợ khẩu trang y tế, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, những địa bàn, đối tượng khó khăn với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh chia sẻ hỗ trợ cho Bộ chỉ huy quân sự và Hội Phụ nữ tỉnh Hủa Phăn 12.000 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay sát khuẩn; các cấp Hội vận động, phát miễn phí 177.853 khẩu trang, 3.589 chai nước rửa tay sát khuẩn, bình xịt khuẩn, bánh xà phòng; 1.000 viên ngâm Aquataf, 5 máy đo thân nhiệt… với tổng trị giá 550 triệu đồng, góp phần thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

VP Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video