Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

24/05/2022
Các cấp Hội LHPN của tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, đã phối hợp với những đơn vị liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài từ đêm 22/5/2022.
Đại diện Hội LHPN huyện Tam Đảo thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ xã Hồ Sơn

Mưa lớn suốt đêm 22 kéo dài đến ngày 23/5 khiến nhiều tuyến đường và nhà dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có thành phố Vĩnh Yên cũng như một số huyện, thành phố, đặc biệt là huyện Tam Đảo, ngập sâu trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn. 

Nhằm giúp bà con, hội viên, phụ nữ kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, Hội LHPN các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã kịp thời, nhanh chóng vào cuộc cùng với chính quyền địa phương, khẩn trương vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng loạt ra quân tham gia khắc phục hậu quả cơn mưa lớn như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát dọn cây xanh đổ ngã, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên người dân và phụ nữ bị thiệt hại do mưa lũ. 

Cụ thể, tại huyện Tam Đảo, sau trận mưa lớn và kéo dài, nhiều khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập úng cục bộ. Đặc biệt tại một số xã, thị trấn như Hợp Châu, Đại Đình, Đạo Trù, Minh Quang, Hồ Sơn.

Mưa lớn gây ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Theo chia sẻ từ các cấp Hội phụ nữ địa phương, tại Tổ dân phố Cửu Yên 1, Cửu Yên 2 thuộc Thị trấn Hợp Châu, mực nước dâng lên cao rất nhanh, gây ngập úng cục bộ làm chia cắt hơn 50 hộ dân với 200 nhân khẩu. Do mất điện, nước ngập hơn sau tới 1m (có nhà ngập sâu gần 2m) nên cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo những bữa ăn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt đối với người già và trẻ nhỏ.

Đại diện hội LHPN đã kịp thời tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình hội viên, phụ nữ và nhân dân

Trước tình hình đó, ngay chiều tối 23/5, Hội LHPN huyện Tam Đảo đã kịp thời tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình hội viên, phụ nữ và nhân dân ở 2 Tổ dân phố Cửu Yên của Thị trấn Hợp Châu vẫn đang bị chia cắt do mưa lũ. Hội LHPN huyện đã thực hiện hỗ trợ 20 thùng nước lọc, 15 thùng mỳ tôm và nhiều bánh mỳ, nhu yếu phẩm khác nữa để giúp những hộ dân đang bị chia cắt có được bữa tối ấm bụng.

Hội LHPN thị trấn Đại Đình giúp đỡ các gia đình bị ngập nước do mưa lũ di dời tài sản

Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Hội LHPN huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lũ liên tiếp, kéo dài; lưu ý cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó trên tinh thần "4 tại chỗ", sẵn sàng hỗ trợ những hộ gia đình di chuyển con người, tài sản tới những nơi an toàn.

Các cấp Hội của tỉnh Vĩnh Phúc chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ liên tiếp, kéo dài

Trong những ngày tới, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các cấp Hội tập trung phối hợp với chính quyền, các ban ngành địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát dọn cây xanh đổ ngã; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình hội viên, phụ nữ bị ngập úng thu dọn đồ đạc, hỗ trợ thu hoạch vụ mùa, sớm ổn định cuộc sống.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video