Các cấp Hội PN thị xã Cẩm Phả nhiều hoạt động thiết thực phòng chống HIV/AIDS

26/11/2010
Vào những năm 90 thế kỷ trước, tại thị xã Cẩm Phả là một trong những nơi của tỉnh có tệ nạn ma túy, nhiễm HIV/AIDS gia tăng. Nhằm cùng địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy - HIV/AIDS, các cấp Hội PN thị xã Cẩm Phả đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó có việc thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm” (CLBPNĐC).

Từ CLBPNĐC đầu tiên ra đời ở địa bàn phường Cẩm Tây đầu năm 2000 đến nay, sau hơn 10 năm, toàn thị xã đã thành lập được 15 CLBPNĐC với hơn 700 thành viên. Có 14 CLB ở các cơ sở Hội và 1 CLB của những phụ nữ tự kỷ bị nhiễm HIV do Hội PN thị xã trực tiếp quản lý. Chiếm từ 70 đến 75 % thành viên tham gia CLB là những người vợ, người mẹ có chồng con, người thân trong gia đình mắc nghiện ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS, cũng như bản thân họ bị nhiễm “H”. Số thành viên còn lại là người trong cộng đồng, không kể giới tính, tuổi tác, tham gia với tư cách tình nguyện viên.

 

Nội dung hoạt động của các CLBPNĐC ngày càng trở lên phong phú, thiết thực với các thành viên. Không chỉ là mái nhà chung, là nơi chia sẻ của những người đồng cảm, cũng như không chỉ là nơi các thành viên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, hiểu biết về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS mà các CLB còn làm được nhiều hơn thế! Đó là đã gắn với cộng đồng, với XH bằng các hoạt động truyền thông, tư vấn phòng, chống HIV/AIDS ở các khu dân cư; cách chăm sóc y tế cho bệnh nhân AIDS tại gia đình và tổ chức hỗ trợ chăm sóc y tế cho người bệnh (gồm từ 5 đến 7 tình nguyện viên/ CLB). Từ năm 2005 đến nay, các CLBPNĐC còn tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn giúp các thành viên làm KTGĐ bằng nguồn vốn “tín chấp” Ngân hàng chính sách xã hội và của các tổ chức quốc tế tài trợ, cũng như đẩy mạnh vận động nhà hảo tâm, các DN trên mỗi địa bàn làm từ thiện, đỡ đầu những trẻ mồ côi, những hộ phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt bởi HIV/AIDS. 10 năm qua, các CLBPNĐC của thị xã đã phối hợp tổ chức được 352 cuộc truyền thông cộng đồng và tuyên thông tại các CLB về phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức nói chuyện chuyên đề, “sân khấu hóa”, mở hội thi, “hái hoa dân chủ”, chơi ô chữ v.v… thu hút hơn 30 ngàn lượt người tham gia. Tổ chức được 2.376 cuộc tư vấn cho 4.745 lượt người nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS, cũng như tư vấn, giới thiệu đến các địa chỉ xét nghiệm tự nguyện phát hiện kháng thể HIV đối với người có hành vi nguy cơ cao cho 553 trường hợp và tư vấn, chuyển gửi điều trị thuốc kháng vi rút ARV cho 197 đối tượng. Xây dựng bản tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố và phân phát trên 1.200 cuốn tài liệu, tờ rơi về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho các thành viên và cộng đồng. Tổ chức được 97 lớp tập huấn về kĩ năng chăm sóc y tế cho bệnh nhân AIDS tại nhà và tư vấn phòng, tránh “H” cho hơn 4000 lượt thành viên CLB, các tuyên truyền viên, tình nguyện viên về kỹ năng sống, kỹ năng phòng, tránh HIV/AIDS và các TNXH. Các nhóm hỗ trợ chăm sóc y tế của các CLB đã chăm sóc tại gia đình cho 1.948 lượt bệnh nhân AIDS và người lây nhiễm HIV. Cùng với các hoạt động trên, các CLBPNĐC còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đời sống cho các thành viên bằng việc xây dựng quỹ tương trợ. 10 năm qua, các quỹ này đã tổ chức thăm, viếng 1.064 lượt người với số tiền hơn 45 triệu đồng; tổ chức đỡ đầu 45 trẻ mồ côi bởi HIV/AIDS và hỗ trợ khó khăn cho 532 gia đình thành viên, tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc chữa bệnh thông thường cho 2.755 thành viên. Cũng trong hoạt động hỗ trợ đời sống, các CLB đứng ra “tín chấp” với Ngân hàng, giúp cho 398 lượt thành viên vay 671 triệu đồng vốn làm KTGĐ. Những cơ sở Hội luôn duy trì tốt hoạt động của CLBPNĐC là Cẩm Thạch, Cẩm Sơn, Quang Hanh, Cẩm Đông, Cẩm Phú, Cẩm Tây và Cửa Ông.

Với việc thành lập các CLBPNĐC, 10 năm qua, các cấp Hội PN thị xã Cẩm Phả đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống ma túy - HIV/AIDS của địa phương, hạn chế sự gia tăng lây nhiễm HIV; làm chuyển đổi hành vi, nhận thức của cộng đồng, xã hội đối với người lây nhiễm HIV/AIDS; Xóa đi sự kỳ thị, phân biệt đối xử, sự xa lánh của cộng đồng với người có H. Bản thân những người lây nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS đã không còn mặc cảm và đơn độc chống chọi với căn bệnh thế kỷ. Họ đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ và chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thêm niềm tin sống tích cực hơn trong sự hòa nhập.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video