Các cấp Hội sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

29/06/2022
Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, năm nay, các cấp Hội trên cả nước đã tổ chức rất nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi gắn với những chủ đề, nội dung thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, trở thành mái ấm an toàn của phụ nữ, trẻ em và các thành viên khác.
Quang cảnh buổi tọa đàm

- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp phòng chống bạo lực gia đình; quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

Tham gia chương trình tọa đàm có đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Hội LHPN 10 huyện, thành Hội, đơn vị và cơ sở; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc/ 5 không 3 sạch/ phòng, chống bạo lực gia đình; nữ tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở; điển hình gia đình nuôi dạy con tốt ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là nội dung chia sẻ của chị Hoàng Thị Huyền, người dân tộc Dao ở Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động về kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con theo đuổi đam mê, phát huy tài năng. Cũng tại buổi tọa đàm, Hội nghị được nghe nội dung chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc – Nhìn dưới lăng kính giới” qua phần trình bày của Tiến sĩ Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới.  

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến phát biểu kết luận tại chương trình

Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang khẳng định, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Hội LHPN tỉnh Nghệ An:

Với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN huyện Đô Lương, Nghi Lộc và Yên Thành tổ chức 3 cuộc Giao lưu tìm hiểu kiến thức Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi huyện thành lập 09 đội, mỗi đội tối đa 15 thành viên; thông qua các phần giao lưu tìm hiểu kiến thức, giao lưu với khán giả và phần năng khiếu. Qua đó, góp phần cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ và người dân các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Hội LHPN phát động.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Đội tham dự Giao lưu Tìm hiểu kiến thúc CVĐ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dwungj nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Hội LHPN tỉnh và Tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam tổ chức truyền thông, đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người cho hơn 200 cán bộ, hội viên và người dân xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Đồng thời, trong khuôn khổ dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”, Hội LHPN tỉnh tổ chức 07 cuộc truyền thông vận động người dân tham gia đấu nối nước sạch tại huyện Đô Lương và 02 lớp tập huấn cho cán bộ dự án, 20 cuộc truyền thông cho người dân tại các xã dự án về quản lý vệ sinh kinh nguyệt, Giới và lồng ghép giới trong dự án tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp.

Trong dịp này, Hội LHPN các huyện, thành, thị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng ứng ngày gia đình Việt Nam như: biểu dương điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, tổ chức lễ phát động “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em” và kí cam kết mùa hè an toàn, trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực gia đình; Hội thi ẩm thực “Bữa cơm ấm tình gia đình”; huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc…

- Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: 

Các hoạt động nổi bật như: Tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp huyện về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc”, gặp mặt gia đình hạnh phúc tiêu biểu, trình diễn Áo dài truyền thống, tọa đàm; Biểu dương và tặng quà cho 418 gia đình hạnh phúc tiêu biểu, 147 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, tặng 258 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 117 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Nhận làm mẹ đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí và trao sổ tiết kiệm cho thêm 68 trẻ mồ côi (tổng số trẻ em mồ côi được Hội phụ nữ nhận đỡ đầu 168 cháu)....và tặng nhiều phần quà có ý nghĩa...

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Hồng Nhung và đồng chí Nguyễn Văn Đức, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao quà cho 11 hộ gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Các hoạt động đã thu hút trên 39.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với tổng số tiền, quà tặng dịp 28/6 đạt gần 2 tỷ đồng.

BTG Bắc Giang, Vương Giang, Trần Thị Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video